1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Voọc 7 màu được nuôi trong nhà dân

(Dân trí) - Ngày 9/11, ông Hồ Trung, Trưởng bản Tà Păng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết hiện trên địa bàn thôn có một hộ dân người dân tộc Vân Kiều đang nuôi một con voọc 7 màu.

Voọc 7 màu được nuôi trong nhà dân  - 1

Chú voọc bảy màu đang được nuôi tại nhà người dân.
 
Theo lời của người dân đang nuôi con voọc này thì họ đã bắt được con voọc cách đây gần 1 năm, trong lúc gia đình lên rừng phát rẫy để trồng ngô ở vùng rừng Tà Păng.

 

Chú voọc hiện có sức khỏe rất tốt, linh lợi, hiền và rất mến người. Có nhiều người đến trả mua với giá cao nhưng chủ voọc không bán. 

 

Voọc 7 màu là loài linh trưởng rất quý hiếm; ở Việt Nam, loài này đang rất cần được bảo vệ khỏi tuyệt chủng.

 

Nguyễn Hương