1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Viettel và hành trình tiếp nối “tượng đài” Thể Công

(Dân trí) - Đánh bại ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An với tỉ số 3-1 ở vòng bảng, U13 Viettel 1 còn gây ấn tượng mạnh, khi các cầu thủ nhí đồng loạt xếp hàng chào kiểu nhà binh mỗi khi ghi bàn thắng.

Trong hai giải đấu gần nhất, U13 Sông Lam Nghệ An đều lên ngôi vô địch giải U13 toàn quốc một cách thuyết phục. Tuy nhiên, giải U13 toàn quốc Cup Mobifone 2015 đang diễn ra tại Huế, dàn sao trẻ xứ Nghệ dưới sự dẫn dắt HLV lão làng Nguyễn Văn Thịnh đã bị U13 Viettel đánh bại một cách tâm phục khẩu phục.

Với lối chơi đồng đều, chắc chắn ở hàng thủ và sắc sảo trong khâu tấn công, U13 Viettel khuất phục ĐKVĐ của giải với tỉ số 3-1 ở lượt đấu áp chót bảng B. Đánh bại đối thủ mạnh như thế, HLV Nguyễn Minh Dũng vô cùng tự hào khi những tài năng trẻ do mình chỉ dẫn ngày càng trưởng thành qua mỗi trận đấu.

 

HLV Nguyễn Minh Dũng (phải)

HLV Nguyễn Minh Dũng (phải)

 

 

 

"Từ tháng 8/2013, tôi chính thức tiếp quản đội U13 Viettel cũng như bắt đầu công tác tuyển quân trên khắp cả nước", HLV Minh Dũng chia sẻ. "Một số khác biệt so với các trung tâm đào tạo trẻ khác, chúng tôi kiểm tra IQ, đo xương của các cháu một cách nghiêm túc.

Một số thí sinh thể hiện tài năng với bóng nhưng mắc bệnh viêm gan B cũng không được lựa chọn. Chúng tôi lựa chọn cầu thủ cũng chẳng khác gì thi tuyển nghĩa vụ quân sự, khi mọi đòi hỏi đều rất cao. Lựa chọn được những cầu thủ tốt nhất, các em đều phải trải qua quá trình vừa học đá bóng và học tập trên giảng đường một cách nghiêm túc".

Điều HLV Minh Dũng chia sẻ làm HLV đội trẻ Viettel vất vả nhất là xác định tuổi thật các Học viện sau khi được tuyển. Bởi nhiều lý do, các gia đình thường khai gian tuổi nhằm đưa con em đi thoát ly khỏi gia đình, nên công việc xác minh lý lịch vô cùng khó khăn.

"Mỗi khi đi kiểm tra tuổi thật học trò, tôi và các HLV khác không đến trường học hay công an để điều tra. Thay vào đó, chúng tôi tiếp cận những người quen gần gia đình ấy, nhất là những em thanh thiếu niên cạnh ấy để dò la tin tức. Từ những tin tức có được, chúng tôi biết được có trường hợp anh trai lấy giấy khai sinh của em để đi thi hay gia đình khai gian đôi ba tuổi để con cái thi tuyển đúng yêu cầu của chúng tôi", HLV Minh Dũng.

Xuất thân trong vai trò là trung vệ trong màu áo Quân khu 3, Minh Dũng được đôn lên đội Thể Công vào năm 1996. Đó là thời điểm đội bóng Quân đội sở hữu dàn cầu thủ tài năng là Hồng Sơn, Việt Hoàng, Quang Hà, Mạnh Dũng, Mạnh Cường... vô địch toàn quốc năm 1998. Đó cũng là chiến công lừng lẫy nhất của Minh Dũng và đồng đội, trước khi giải đấu đổi tên thành V-League vào năm 2001.

 

Hình ảnh xếp hàng chào kiểu nhà binh của đội bóng trẻ

Hình ảnh xếp hàng chào kiểu nhà binh của đội bóng trẻ

 

 

 

"Mô hình đào tạo của chúng tôi cũng giống giáo trình đào tạo cầu thủ trẻ của Thể Công trước đây. Chưa kể sau này, chúng tôi có bổ sung thêm giáo trình đào tạo của chuyên gia nổi tiếng người Đức Erick Hermann, để hoàn thiện quá trình đào tạo từ cầu thủ trẻ đến cầu thủ chuyên nghiệp sau này. Điều chúng tôi luôn tự hào là các cầu thủ trẻ Viettel luôn đúng tuổi thật và là tiền để hoàn thiện sức mạnh, thể hình, thể chất cũng như kỹ năng chuyên môn. Các bước đào tạo đều gắn bó chặt chẽ chứ không thể bỏ qua bước nào", HLV đội trẻ Viettel cho biết.

Sản phẩn ưng ý nhất trong đội hình U13 Viettel 1 dự giải năm nay chính là đội trưởng Đinh Thanh Trung. Ngôi sao trẻ quê Đà Nẵng luôn được đánh giá cao trong quá trình luyện tập, khi hoàn tất các bài tập bổ trợ với bóng với số điểm tuyệt đối. Trên sân cỏ, Thành Trung có lỗi chơi đĩnh đạc trước tuổi, khéo léo trong khả năng cầm bóng điều tiết tấn công lẫn ghi bàn giống như tiền đạo nổi tiếng Nguyễn Hồng Sơn thuở nào.

Nhiều CĐV xứ Huế còn nhắc đến hình ảnh U13 Viettel xếp hàng chào kiểu nhà binh với sự trìu mến, trân trọng. Bởi nhiều CĐV chưa quên cách ăn mừng độc đáo chào kiểu nhà binh của tuyển thủ Hồng Sơn, sau khi ghi bàn giúp tuyển Việt Nam thắng Indonesia tại bán kết SEA Games 1999 trên đất Brunei.

K.A