1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Việt Nam nên tận dụng khủng hoảng để cải cách

Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp và Cải cách quy định của Anh John Alty cho rằng Việt Nam nên tận dụng khủng hoảng như cơ hội để củng cố năng lực, cải cách kinh tế, sẵn sàng phát triển khi khủng hoảng đi qua.

Việt Nam nên tận dụng khủng hoảng để cải cách - 1
 Kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông John Alty nhận định trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Chính phủ rất cần nhìn xa trông rộng để tạo đà cho nền kinh tế đi lên.

“Khủng hoảng nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Chúng tôi đang nghĩ tới những công việc cho tương lai, như nền kinh tế xanh, sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng cao. Việt Nam nên tận dụng khủng hoảng như cơ hội để củng cố năng lực, cải cách kinh tế, sẵn sàng phát triển khi khủng hoảng đi qua”.

Hàng Việt Nam có lợi cho Anh

Đề cập đến quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Anh, ông John Alty cho biết hiện nay, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Anh các mặt hàng dệt may, giày dép, đồ gỗ, nông sản và thủy sản. Người tiêu dùng Anh ngày càng biết đến sự hiện diện của hàng hóa made in Vietnam. Đây có thể là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam khi hầu hết các thị trường xuất khẩu chính đang giảm nhu cầu.

Vụ trưởng John Alty cũng nhấn mạnh Ủy ban châu Âu có thể ra những quyết định mang tính "trừng phạt" các mặt hàng giày da giá rẻ nhập khẩu từ Việt Nam, vì cho rằng chúng được bán phá giá, nhưng Anh không phủ nhận hàng nhập khẩu từ Việt Nam có lợi cho người tiêu dùng của mình.

“Chúng tôi hưởng lợi từ hàng hóa của những nước như Việt Nam vì chúng giúp giảm giá cho người tiêu dùng”, ông John Alty cho hay.

Để hàng hóa made in Vietnam tăng sự hiện diện ở thị trường Anh, theo ông, không chỉ phụ thuộc vào chính phủ mà ở chính doanh nghiệp hai bên, những người phải tự nắm bắt các điều kiện thị trường ở nước kia để tìm cho mình hướng đi thích hợp cho tương lai.

Quan chức Anh cũng cho hay, thông điệp mà ông sẽ mang về cho giới kinh doanh Anh sau chuyến làm việc này là Việt Nam cam kết rất mạnh về hỗ trợ FDI và thương mại tự do. Tuy nhiên, để tiếp tục giữ vững luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ông Alty gợi ý Việt Nam tiếp tục thực thi những cam kết WTO của mình.

Qua tiếp xúc với một số doanh nghiệp Anh tại Hà Nội, ông Alty nhận thấy các doanh nghiệp Anh vẫn tiếp tục theo đuổi các kế hoạch kinh doanh dài hạn của mình ở Việt Nam, bất chấp suy thoái kinh tế, nhưng họ kỳ vọng Chính phủ VN tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh.

Theo Hương Giang
VietNamNet