1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Việt Nam - Lào ký kết Hiệp định phòng chống mua bán người

(Dân trí) - Chiều 3/11, tại Hà Nội Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì Lễ ký kết Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào về phòng chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

Dự Lễ ký kết có đồng chí Thongbanh Sengaphone - Bí thư Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào; đại diện lãnh đạo một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 
Việt Nam - Lào ký kết Hiệp định phòng chống mua bán người - 1
Đại tướng Lê Hồng Anh và Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thongbanh Sengaphone cùng các đại biểu tại Lễ ký kết.
 
Tại Lễ ký kết, Đại tướng Lê Hồng Anh nêu rõ: “Trong thời gian qua, tình hình hoạt động tội phạm mua bán người đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, không chỉ vi phạm pháp luật của mỗi quốc gia mà còn ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Chính phủ Việt Nam và Lào nhận thấy để tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm giảm tệ nạn này, 2 Chính phủ cần có hiệp định hợp tác song phương về phòng chống mua bán người nhằm tạo hành lang pháp lý, cụ thể hoá quan điểm, chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này”.
 
Lễ ký kết Hiệp định hợp tác thêm một lần nữa khẳng định cam kết của hai quốc gia về hợp tác chặt chẽ, đấu tranh ngăn chặn, tiến tới làm giảm cơ bản loại tội phạm này.
 
Đồng chí Thongbanh Sengaphone bày tỏ mong muốn trong thời gian tiếp theo tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam trên lĩnh vực hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là công tác đấu tranh mua bán phụ nữ, trẻ em, để Hiệp định hợp tác giữa hai nước và mối quan hệ hữu nghị truyền thống Lào - Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, bền vững.
 
Theo Hiệp định, hai bên sẽ tiến hành hợp tác chặt chẽ, trao đổi thông tin, phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội mua bán người, bảo vệ các nạn nhân bị mua bán, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người…
 
Tiến Nguyên