1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Việt Nam là thị trường mới nổi hấp dẫn nhất

Báo cáo nghiên cứu "Các thị trường của tương lai" của Cơ quan Thương mại và đầu tư của Chính phủ Anh (UKTI) xếp Việt Nam là thị trường có sức hấp dẫn nhất, đứng đầu trong 10 nước có tốc độ tăng trưởng cao trong tương lai.

Báo cáo được công bố tại hội nghị thượng đỉnh các doanh nghiệp Anh diễn ra tại London trong hai ngày 23 và 24/9.

Theo UKTI, 10 thị trường mới nổi có tốc độ tăng trưởng cao trong tương lai là: Việt Nam, Mexico, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ukraine, Indonesia, Singapore, Ba Lan, Nam Phi, Argentina và Saudi Arabia.

Hơn 250 giám đốc điều hành, các chuyên gia hàng đầu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận về hiện thực kinh tế mới, giúp các doanh nghiệp Anh xác định những thị trường có cơ hội kinh doanh nhất, hiểu được những rủi ro mới tại các thị trường đang nổi cũng như đánh giá ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế và xu hướng chính trị tại các thị trường này.

Báo cáo "Các thị trường của tương lai" cho rằng trong khối BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc), thị trường Trung Quốc được nhiều doanh nghiệp chọn làm nơi mở rộng đầu tư nhất, tiếp theo là Ấn Độ.

Bộ trưởng Thương mại và đầu tư Anh Lord Digby Jones cho rằng một mặt các nhà đầu tư Anh nên tiếp tục đầu tư mạnh và sâu hơn nữa vào thị trường các nước BRIC, mặt khác làn sóng mới tại các thị trường hầu như chưa được khai thác đang đem lại những tiềm năng vô cùng to lớn cho các nhà đầu tư.

Bộ trưởng Jones cho biết ngoài BRIC, Việt Nam nổi lên là thị trường có sức hấp dẫn nhất trong các thị trường mới nổi do chi phí sản xuất thấp và số dân trong độ tuổi lao động tương đối nhiều, điều này cho thấy Việt Nam có thể bắt đầu cạnh tranh với Trung Quốc, nhà sản xuất có mức chi phí thấp nhất hiện nay.

Những nền kinh tế nằm trong danh sách 10 thị trường được đánh giá có tốc độ tăng trưởng cao trong tương lai mà UKTI đưa ra như Mexico, UAE, Ukraine, Indonesia và Singapore cũng được coi là những thị trường mới có sức hấp dẫn vì những lý do khác nhau.

Những thị trường này có thể không bằng thị trường Trung Quốc và Ấn Độ về phương diện dân số nhưng họ lại đạt được tiến bộ trong cải cách thị trường, tự do hóa thương mại và quản lý điều hành tốt, đây là những yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư tính đến khi quyết định đầu tư.

Báo cáo "Các thị trường của tương lai" được UKTI viết chung với đơn vị tình báo kinh tế thuộc tạp chí Nhà Kinh Tế, điều tra thái độ kinh doanh đối với những cơ hội và rủi ro trong các nước BRIC và các thị trường mới nổi sau BRIC của 561 công ty thuộc 19 lĩnh vực kinh doanh trên toàn thế giới tiến hành 8/2008.

Theo TTXVN