1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Việc tìm mộ liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất kéo dài và gặp nhiều khó khăn

(Dân trí) - “Thời gian tìm kiếm có thể kéo dài, nếu đào 2 máy thì hơn 1 tháng. Sau khi móc từng lớp đất một thì chiến sĩ dùng tay để bóp đất tìm kiếm. Vì thời gian lâu rồi nên việc tìm kiếm được tiến hành cẩn thận...”, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa nói về công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa báo cáo công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ

Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thị sát khu vực khảo sát tìm kiếm mộ liệt sĩ ở phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất.

Hai máy đào phục vụ công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ (ảnh Quốc Anh)
Hai máy đào phục vụ công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ (ảnh Quốc Anh)

Tại đây, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa – Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM – cho biết công việc tìm kiếm được xác định trên phạm vi rộng 7,5 ha nhưng trọng tâm là 4 ha – khu vực được cho là có ngôi mộ tập thể thứ hai.

Theo Thiếu tướng Nghĩa, từ nhiều nguồn tin cho biết, hai ngôi mộ tập thể cách nhau 100m, nhưng không biết ngôi mộ được quy tập (182 liệt sĩ) năm 1995 là hố thứ nhất hay thứ hai; hố còn lại nằm ở hướng nào.

Do đó, công tác khảo sát phải được tổ chức hợp lý và thực hiện từng bước để đảm bảo khảo sát khu vực nghi vấn.

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa kiến nghị với lãnh đạo Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về những khó khăn trong công tác khảo sát (ảnh Quốc Anh)
Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa kiến nghị với lãnh đạo Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về những khó khăn trong công tác khảo sát (ảnh Quốc Anh)

“Thời gian tìm kiếm có thể kéo dài, nếu đào 2 máy thì hơn 1 tháng. Sau khi móc từng lớp đất một thì chiến sĩ dùng tay để bóp đất tìm kiếm. Vì thời gian lâu rồi nên việc tìm kiếm được tiến hành cẩn thận”, ông Nghĩa nói.

Tuy nhiên, ông Nghĩa cho biết có một khó khăn là khu vực nghi vấn cần được khảo sát vẫn đang tiến hành thi công dự án. Ông cho biết cũng đang đề nghị dừng thi công.


Khu vực này được đề nghị dừng thi công dự án để phục vụ công tác khảo sát tìm mộ liệt sĩ.

Khu vực này được đề nghị dừng thi công dự án để phục vụ công tác khảo sát tìm mộ liệt sĩ.


Dự án bên kia bức tường vẫn đang thi công làm ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ (ảnh Quốc Anh)

Dự án bên kia bức tường vẫn đang thi công làm ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ (ảnh Quốc Anh)

“Chúng tôi cũng đề nghị dừng dự án bên kia bờ tường. Còn nếu làm thì phải có lính giám sát và không làm đêm. Nếu tranh thủ làm thì phải giám sát để không bỏ qua dấu hiệu nhận biết có mộ liệt sĩ. Bởi hình ảnh từ lâu, khoảng cách, tọa độ khó xác định nên cần mở rộng qua bên kia bờ tường để đảm bảo công tác tìm kiếm”, ông Nghĩa nói.

Về khó khăn của đơn vị khảo sát, Trung tướng Đỗ Căn – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam – cho biết sẽ có chỉ đạo đối với sư đoàn 370.

Tại đây, ông Đào Ngọc Dung – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - cho biết trong bối cảnh đất nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ thì việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất có một ý nghĩa rất thiêng liêng.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chia sẻ về ý nghĩa việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

“Hôm nay tôi đến thăm và động viên các đội làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại sân bay. Trước hết, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực quy tập mộ liệt sĩ của các chiến sĩ trong thời gian qua. Chúng ta còn khoảng 200.000 liệt sĩ đang nằm trên mọi miền Tổ quốc cũng như ở Lào và Campuchia”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là quân đội rất quan tâm đến công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ sắp đến.


Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung hỏi thăm và động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (ảnh Nguyễn Quang)

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung hỏi thăm và động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (ảnh Nguyễn Quang)

“Đảng, Nhà nước, đặc biệt là quân đội đã và đang cố gắng hết mình để sớm đưa các anh, các chị trở về với đất mẹ, với mái nhà chung. Tuy nhiên, chiến tranh đã rời xa 50 năm rồi nên địa hình, địa vật, nhân chứng cũng không còn được như cũ do đó đây là công việc khó khăn. Đây là công việc khó khăn gian khổ nhưng phải phấn đấu, còn manh mối nhỏ nhất cũng làm hết sức mình để tìm ra các anh chị”, ông Dung bày tỏ.

Nói về những di vật sau 1 tuần khảo sát, Thiếu tướng Trần Hữu Tài - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 - cho biết việc tìm thấy các di vật là những manh mối rất quan trọng. Mọi di vật tìm kiếm được đang được giám định. Lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục khảo sát kết hợp với kiểm tra, xác minh cụ thể.

Bài: Quốc Anh
Video: Nguyễn Quang