1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Vết thương voi rừng dính bẫy đang lành lại

(Dân trí) - Chiều 17/5, ông Nguyễn Công Chung - Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk - cho biết, sau 3 ngày chữa trị, tình hình sức khỏe của voi rừng đã ổn định, vết thương ở vòi đang lành lại.

Vết thương ở vòi voi rừng đã bắt đầu hết viêm nhiễm, trong quá trình lành lặn.
Vết thương ở vòi voi rừng đã bắt đầu hết viêm nhiễm, trong quá trình lành lặn.

Ngày 17/5, các bác sỹ thú y của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn vẫn đang giữ chú voi rừng tại trạm kiểm lâm số 9 - Vườn quốc gia Yok Đôn để tiếp tục theo dõi và chữa trị vết thương cho voi. Sau 3 ngày điều trị, chiều 17/5, ông Nguyễn Công Chung - Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk - cho biết, hiện tại vết thương do chiếc bẫy thú gây ra ở vòi voi rừng đã bắt đầu hết viêm nhiễm, vết thương này đang trong quá trình lành lặn.

Tuy nhiên, ông Chung cho hay, khó khăn nhất của các bác sỹ thú y là việc chữa trị vết thương ở chân phải cho voi rừng. Theo ông Chung, do vết thương này nằm ở chân, voi rừng hay di chuyển nên rất khó để sát trùng. Hiện các bác sỹ thú y đang dùng thuốc kháng sinh chống nhiễm kết hợp với các bài thuốc dân gian bằng cây lá của người đồng bào để rửa vết thương cho voi.

Vị Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk - Nguyễn Công Chung khẳng định, đến nay tình hình sức khỏe của voi rừng đã ổn định, đã ăn tốt nhiều loại thức ăn như cây cỏ, mía hoặc chuối… Tuy nhiên, khi được hỏi về việc tái hòa nhập tự nhiên của voi rừng, ông Nguyễn Công Chung nói trước mắt chưa thể khẳng định, trong những ngày tới, 2 bác sỹ thú y của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cùng 4 cán bộ của VQG Yok Đôn tiếp tục theo dõi diễn biến vết thương, cho đến khi voi rừng lành hẳn, sức khỏe đảm bảo khi đó mới tính đến chuyện thả về rừng.

Viết Hảo