1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vedan chi 31 triệu USD xây công trình xử lý nước thải

(Dân trí) - Trong buổi làm việc sáng nay 11/5, Tổng Giám đốc Công ty Vedan cho biết: ngay sau sự cố với sông Thị Vải, Vedan đã xây dựng thêm các công trình xử lý nước thải và dung dịch với tổng giá trị lên đến 31 triệu USD.

Vedan chi 31 triệu USD xây công trình xử lý nước thải  - 1

Quang cảnh buổi làm việc sáng nay giữa đoàn công tác của Chính phủ và công ty Vedan
 
Sáng nay 11/5, đoàn công tác của Chính Phủ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM về các biện pháp giải quyết dứt điểm vụ vi phạm của công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường trên sông Thị Vải.

 

Tổng Giám đốc Vedan Yang Kun Hsiang cho biết, ngoài các công trình xử lý nước thải và dung dịch nói trên, dự kiến cuối tháng 5 năm nay, hệ thống quan trắc nước thải tự động của Vedan sẽ được đưa vào vận hành nhằm giảm thiểu tối đa việc gây ô nhiễm cho môi trường sống

 

Cụ thể: Vedan đã nộp hơn 267 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính, gần 80 tỷ đồng tiền truy thu bảo vệ môi trường. Số tiền truy thu còn lại (47 tỷ), Vedan đã hứa thanh toán dứt điểm trong quý 3 và 4 năm nay.

 

Việc hỗ trợ về mặt kinh tế cho nông dân, Vedan đã đồng ý bồi thường tổng cộng 25 tỷ đồng cho Hội nông dân 3 địa phương (Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM). Thế nhưng các đơn vị nói trên không đồng tình với mức bồi thường này nên Vedan vẫn đang tiếp tục tổ chức thương lượng.

 

Sau khi nghe ý kiến đánh giá cũng như quan điểm xử lý và nhận xét của lãnh đạo các tỉnh, của Chánh thanh tra Bộ TN-MT Lê Quốc Trung và của Cục phó Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) Phan Hữu Vinh, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã hoan nghênh thái độ hợp tác nghiêm túc, có trách nhiệm của Vedan.

 

Bộ trưởng khẳng định: “Quan điểm của Bộ TN-MT là bất kì doanh nghiệp, đơn vị nào cố tình xả thải, gây ô nhiễm môi trường sống của người dân sẽ phải bị xử lý quyết liệt, theo đúng pháp luật”.

 

Theo báo cáo của ông Bùi Cách Tuyến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường thì sau 6 tháng ráo riết, liên tục chỉ đạo cũng như kiểm tra, giám sát bởi các cơ quan chức năng thì Công ty Vedan đã nhận thấy rất rõ trách nhiệm, nghiêm túc khắc phục các sai phạm và tích cực đầu tư kinh phí cho việc xử lý môi trường.

 

Bộ trưởng cho rằng hiện dòng sông Thị Vải đang có dấu hiệu hồi sinh, có màu trong xanh trở lại là dấu hiệu đáng mừng cho người dân sinh sống xung quanh con sông huyết mạch của 3 địa phương lớn của cả nước.

 

Trung Kiên