1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Toàn ngán nhất bài tập sức bền của HLV Miura

(Dân trí) - Là một trong những cầu thủ không có thể lực tốt, Văn Toàn đang gặp nhiều khó khăn trong việc theo kịp các giáo án thể lực của HLV Miura trong đợt tập trung đội tuyển Olympic Việt Nam lần này. Dù vậy, tiền đạo người Hải Dương tự tin sẽ vượt qua để thể hiện tài năng của mình.

Những buổi tập vừa qua, Toàn nhiều lần suýt ngã và liên tục gặp rắc rối với bài tập nhảy lò xo trong vòng của HLV Toshiya Miura. Nhiều người đã lo rằng Văn Toàn sẽ là cái tên kế tiếp của Olympic Việt Nam gia nhập danh sách chấn thương?

Do mới tập trung nên khối lượng tập là hơi nặng. Ở Gia Lai em tập nhẹ hơn và chủ yếu tập kiểm soát bóng. Nói thật không chỉ em mà toàn đội sợ nhất bài tập sức bền. Cụ thể là bài tập chạy không bóng. Bọn em quen tập chạy có bóng, khi chạy không dễ nhanh chán.

HLV Miura đòi hỏi rất cao về yếu tố thể lực
HLV Miura đòi hỏi rất cao về yếu tố thể lực

Sợ nhưng Toàn có vượt qua được không?

Tất nhiên là cầu thủ thì em không sợ bài tập nào cả. Càng khó khăn em càng cố gắng vượt qua!

Từng có gần 2 năm thi đấu cho U19 Việt Nam, Toàn đánh giá thế nào về sự khác nhau giữa đội tuyển U19 và Olympic Việt Nam lần này?

Phong cách, lối chơi của hai đội hoàn toàn khác nhau nên em cũng thấy có nhiều khó khăn. U19 thiên về giữ bóng, kiểm soát bóng và phối hợp. Olympic lại phối hợp nhanh, đá đơn giản, không chơi cá nhân và đề cao hiệu quả hơn. Đây là lần đầu tiên em được tập trung U23, em cảm thấy phóng cách và lối đá của hai đội tuyển là khác nhau nên có cảm giác khó khăn hơn, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua.

Toàn cảm thấy thầy Miura là người thế nào?

Thầy Miura là người nghiêm khắc và chính xác. Thầy đòi hỏi chính xác trong sinh hoạt, tập luyện, phục hồi. Với một đội tuyển trẻ, như vậy là rất cần thiết.

Trong lần tập trung này HA Gia Lai có tới 9 cầu thủ. Cầu thủ HA Gia Lai hoà nhập thế nào với các cầu thủ khác trong đội?

Bọn em không được ở cùng nhau mà tách riêng ra ở với các cầu thủ của các đội khác. Việc này được phân chia theo số thứ tự. Em nghĩ chúng em đang có sự hòa hợp rất tốt!

Xin cảm ơn Toàn!

Hiểu Minh ghi