1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm

(Dân trí) - Sáng nay, 11/3 (19/2 âm lịch), hàng vạn người dân, Phật tử đổ về danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) dự lễ hội Quán Thế Âm. Đây được xem là một trong 15 lễ hội văn hóa đặc sắc nhất ở Việt Nam.

Vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm
Hàng vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm

Chính lễ được tổ chức ngay dưới chân ngọn Thủy Sơn, chùa Quán Thế Âm, nằm ở phía tây danh thắng Ngũ Hành Sơn.
 
Lễ hội Quán Thế Âm năm nay đặc biệt có Tăng đoàn Tu viện Namgyal-Dharamsala từ Ấn Độ về dự, đăng đàn thuyết pháp chủ đề “Kim Cang Thừa - lịch sử và phát triển”, “Đại bi Quán Thế Âm và hình tượng Tara trong Kim Cang Thừa”...

Phần lễ mang màu sắc nghi thức Phật giáo với lễ cầu quốc thái dân an, lễ tế xuân... Trong buổi chính lễ được tổ chức trọng thể sáng nay, du khách, Phật tử khắp nơi đổ về lễ hội được dịp chiêm ngưỡng lễ rước Quán Thế Âm từ ngọn Thủy Sơn, dâng hương cầu an…

Phần hội sôi động với các hội bài chòi, trình diễn thư pháp, thả hoa đăng, đua thuyền truyền thống, trưng bày tượng đá Non Nước…Cảnh sắc danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng thu hút người trẩy hội náo nức tham quan.

Những hình ảnh dưới đây được PV ghi nhận từ lễ hội Quán Thế Âm: 

Vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm
Khó chen chân giữa biển người để vào khu vực tổ chức lễ bằng lối vào cổng chính

Vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm
Nhiều người vượt tường rào tìm lối men theo sườn núi vào chùa

Vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm
Lễ chính được tổ chức ngay dưới chân ngọn Thủy Sơn, nơi phát hiện thạch nhũ có tạo hình giống Quán Thế Âm

Vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm
Sau các nghi thức lễ Phật cầu quốc thái dân an

Vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm
Lễ rước Quán Thế Âm được trông đợi nhất tại lễ hội

Vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm
Đoàn hóa trang diễu hành từ lễ đàn dưới chân ngọn Thủy Sơn 

Vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm
Cùng Quán Thế âm...

Vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm
được rồng rước qua ánh nhìn chiêm ngưỡng của hàng vạn người

Vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm
Lễ hội năm nay, đặc biệt có Tăng đoàn từ Ấn Độ về dự

Vạn người đổ về lễ hội Quán Thế Âm
Sau lễ chính, dòng người lại chen chân hướng tượng Phật dâng hương

Khánh Hiền