1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vẫn còn hơn 4.000 cây xanh nguy hiểm ở TPHCM

(Dân trí) - Ngày 19/8, ông Nguyễn Bá Dũng, Trưởng phòng Quản lý công viên cây xanh thuộc sở Giao thông Vận tải TPHCM, cho biết: “Hiện trên vỉa hè các đường phố của TPHCM vẫn còn trên 4.000 cây xanh thuộc danh mục cấm trồng”.

Vẫn còn hơn 4.000 cây xanh nguy hiểm ở TPHCM - 1

Các loại cây cấm trồng thường được người dân trồng tại các khu dân cư mới.

 

 

Từ đầu năm 2007, UBND TP đã ban hành danh mục các loài cây bị cấm trồng trên vỉa hè đường phố vì có độc tố gây nguy hiểm cho người, hoặc do đặc tính rễ nông và dễ gãy cành, có thể gây hại cho phương tiện và công trình… 

 

Các loại cây trên bao gồm: bả đậu, bàng, bàng nước, bồ kết, bồ hòn, cao su, cô ca cảnh, da, sung, đủng đỉnh, gòn, mã tiền, me keo, sung Nam Bộ, son lu, thông thiên, trúc đào, xiro…

 

Tuy nhiên, trên nhiều tuyến đường của TP vẫn còn tồn tại nhiều các loại cây này, theo ông Dũng thì chiếm đến hơn 10% số cây xanh của thành phố; trong số đó, 1/2 là loại cây bàng. 

 

Ông Dũng cho biết: “Khu vực nhiều loại cây cấm trồng thường thuộc các quận ven trung tâm. Khi mở đường, có vỉa hè thì người dân tự trồng các loại cây này để lấy bóng mát”. Trong tương lai, khi chỉnh trang các tuyến đường sẽ đốn hạ những cây này. Trong năm 2008 đã hạ 800 cây, trong năm 2009 sẽ tiếp tục đốn 1.400 cây.

 

Ngoài ra, ông cho biết thêm là các loại cây này cấm trông trên vỉa hè đường phố nhưng một số cây chỉ hạn chế trồng và nhiều loại cây vẫn được trồng trên các dải phân cách đường. 

 

Chẳng hạn như cây trúc đào là loại cây chịu được bụi và chịu hạn rất tốt nên rất thích hợp khi trồng trên dải phân cách các tuyến đường lớn. Loại cây này lại cho hoa rất đẹp. Tuy mủ loại cây này có hại cho da người nhưng theo ông Dũng thì tại dải phân cách giữa đường rất hiếm khi có người nên cũng không lo ngại lắm.

 

Cũng trong ngày 19/6, ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết: “Sở vừa có quyết định nâng cao mật độ cây xanh ở thành phố”. Theo đó, các vỉa hè sẽ được chỉnh trang theo hướng tăng diện tích mảng xanh, các tuyến vỉa hè ít buôn bán chỉ chừa 1 - 1,5m dành cho người đi bộ, phần còn lại để trống để trồng cây xanh, cỏ và các cây kiểng nhỏ. Việc này cũng giúp tăng diện tích đất thu nước mưa cho thành phố.

 

Hiện UBND TP cũng đã giao cho UBND các quận 1 và 3 thực hiện thí điểm tăng thêm mảng xanh trên các tuyến đường có vỉa hè rộng trên địa bàn như: Lê Duẩn, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Du, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Thị Sáu,... và các tuyến vỉa hè xung quanh Hội trường Thống Nhất.

 

Tùng Nguyên