1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ “hai tài xế” gây tai nạn:

Vẫn chưa xác định được người cầm lái

(Dân trí) - Mặc dù ông Trần Trung Thành (lái xe của UBND huyện Minh Hóa - Quảng Bình) đã nhận là người cầm lái chiếc xe 73L-9339 gây tai nạn nhưng CQĐT vẫn đang xác minh thông tin cho rằng tài xế thực gây tai nạn là người khác.

Vẫn chưa xác định được người cầm lái - 1
Chiếc ôtô tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo Công an huyện Minh Hóa: khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên dấu vết trên hiện trường vẫn khá rõ.

“Tại thời điểm gây tai nạn trên xe có 3 người là Trần Trung Thành (lái xe của UBND huyện Minh Hóa), Đinh Thanh Tùng (em trai của chủ xe) và Đinh Xuân Nam” - Công an huyện cho biết thêm. Cả 3 người này đều có quan hệ thân thuộc với nhau.

Trong bản tường trình, ông Trần Trung Thành tự nhận mình là người cầm lái chiếc xe 73L-9339, tuy nhiên, nguồn tin từ Công an huyện Minh Hóa cho biết cơ quan này đang làm rõ dư luận cho rằng người cầm lái thực sự là ông Đinh Thanh Tùng.

Khi tiếp xúc với 2 nạn nhân (đang nằm ở 2 bệnh viện cách nhau 100km), chúng tôi được các nạn nhân cho biết, trên xe có hơn 3 người. Chị Cao Thị Ngân, người cầm lái xe gắn máy bị nạn khẳng định người cầm lái xe ôtô chính là “anh Tùng, người mặc áo trắng”.

Chị Ngân khẳng định trên xe có 4 người và kể được tên cả 4 người nói trên, còn chị Trần Thị Hồng (người ngồi sau xe gắn máy) cho biết do quá hoảng hốt không đếm rõ nhưng trên xe có tới 4 - 5 người.

Từ những thông tin trái chiều nói trên cộng với việc những người được cho là có mặt trên xe ôtô gây tai nạn có quan hệ mật thiết với nhau đã khiến dư luận huyện Minh Hóa lo ngại về tính minh bạch trong xử lý vụ việc. Tuy nhiên, Công an huyện khẳng định sẽ làm việc nghiêm túc theo đúng quy định pháp luật.

Sau 4 ngày kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Minh Hóa cho biết, hồ sơ vụ việc vẫn đang được hoàn tất. Tuy nhiên đến sáng ngày 1/4, vẫn chưa có cơ quan chức năng nào đến lấy tường trình của chị Cao Thị Ngân, dù chị đã tỉnh táo và hồi phục dần sau ca phẫu thuật cắt bỏ cẳng chân trái.

Hồng Kỹ - Minh Văn