1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng

Va chạm nhỏ, một người bị côn đồ đánh trọng thương

(Dân trí) - Khoảng 22h ngày 25/02/2010, tại khu vực ngã tư Lương Khánh Thiện - Cầu Đất (TP Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giao thông nhẹ giữa hai xe ô tô. Kết quả một người bị đánh trọng thương, tính mạng nguy kịch…

Nguyên nhân, xe taxi mang biển kiểm soát 16L - 4343 của hãng Taxi Tam Bạc, bị xe ô tô mang biển kiểm soát miền nam là 53Z - 87… chạy đằng sau ủi vào đuôi xe.

Vết va chạm sượt qua rất nhỏ, nhưng sau va chạm hai lái xe đã to tiếng với nhau. Để giải quyết sự việc, phía công ty taxi đã cử một nhân viên đến dàn xếp. Sau một hồi lời qua tiếng lại, người đàn ông trung niên đi cùng một phụ nữ lái chiếc ô tô Honda 7 chỗ mang biển kiểm soát miền nam đã rút điện thoại ra gọi người đến "giải quyết".

Va chạm nhỏ, một người bị côn đồ đánh trọng thương - 1
Ông Phan Châu Hải, người đại diện hãng Taxi Tam Bạc bị đám côn đồ đánh tới hôn mê đang điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp
(Ảnh: Quốc Đô)

Chưa đầy chục phút sau, một đám côn đồ kéo đến. Một người dáng người to béo hất hàm hỏi đại diện của công ty taxi “chúng mày muốn sống không?” rồi thẳng tay tát vào mặt người  này. Đám đàn em khoảng gần chục thanh niên cũng xông vào thi nhau đánh đấm túi bụi người đại diện hãng taxi.

Bị đánh hội đồng, nạn nhân gục xuống vũng máu nhưng đám côn đồ vẫn tiếp tục đấm đá một lúc nữa rồi mới bỏ đi. Lúc này, có nhiều người đi đường chứng kiến nhưng không ai dám vào can ngăn.

Theo chị Hà, một người chứng kiến  sự việc cho biết: Đám côn đồ sau khi đánh người đã lên  xe máy chuồn mất. Vợ chồng gã trung niên đi chiếc xe mang biển kiểm soát miền nam cũng nhanh chóng rồ ga bỏ mặc nạn nhân nằm thoi thóp.

Nhận được tin báo, công an của Phường Cầu Đất đến hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo nhân viên trực tại khoa hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Việt Tiệp, người đàn ông bị đánh đến nguy kịch là ông Phan Châu Hải, 42 tuổi, hiện hôn mê sâu.

Vụ việc đang được công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra làm rõ

Nam Đàn - Hoà Bình