1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Tuyến đường tránh thị xã Cai Lậy bỗng dưng “biến mất” 2 cây cầu (!?)

(Dân trí) - Trong khi bức xúc của các tài xế liên quan đến trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) chưa được giải quyết rốt ráo thì dư luận lại xôn xao trước thông tin 2 trong 7 cây cầu trong quyết định phê duyệt dự án đường tránh thị xã Cai Lậy bỗng dưng… "biến mất".

Theo tìm hiểu của PV, ngày 19/12/2013, Bộ Giao thông vận tải quyết định phê duyệt dự án đầu tư công trình quốc lộ 1 và đoạn tránh thị xã Cai Lậy; trong đó có nêu rõ 7 cây cầu với khổ cầu phù hợp với khổ của đường.

7 cây cầu gồm: Cầu Ông Mười, cầu Bà Muông, cầu Ba Rài, cầu Giồng Tre, cầu Bình Phú, cầu Ông Thiệm và cầu Chín Chương.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay trên tuyến đường tránh thị xã Cai Lậy không có 2 cây cầu Ông Thiệm và cầu Chín Chương.

Ông Lê Văn Nhạ (ngụ ấp Bình Trị, xã Bình Phú, thị xã Cai Lậy) cho biết: "Ở đây không có cầu mà chỉ có cống Chín Chương, còn cầu thì chưa nghe thấy bao giờ".

Một trong 5 cây cầu hiện có trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Một trong 5 cây cầu hiện có trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tuyến đường tránh thị xã Cai Lậy được đầu tư mới có chiều dài 12km, xây dựng mới 7 cây cầu với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Bon - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang - cho biết: “Trong dự án được phê duyệt có 7 cây cầu. Có thể khi thực hiện do địa phương không có nhu cầu nên nhà đầu tư chỉ xây 5 cây cầu, phần còn lại làm cống”.

Đức Hiệp