1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tướng Cao Ngọc Oánh rút khỏi Tổng cục Cảnh sát

Ngày 19/7, thiếu tướng Cao Ngọc Oánh đã chính thức bàn giao công việc tại Tổng cục cảnh sát để nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Bộ Công an. Trước đó, lãnh đạo Bộ đã quyết định rút ông Oánh khỏi cương vị Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát và Thủ trưởng cơ quan điều tra.

Việc bàn giao này diễn ra đúng một ngày trước thời hạn cuối cùng Bộ Công an phải báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo xung quanh việc liên quan đến tướng Oánh. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trước khi có kết luận điều tra về mối liên quan của thiếu tướng Cao Ngọc Oánh trong vụ án PMU 18, Bộ trưởng Công an không để ông Oánh giữ chức vụ Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng cơ quan điều tra.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin về vấn đề này, tướng Oánh đã tỏ ra hoàn toàn bất ngờ. Ông khẳng định, không có bất cứ sự liên quan nào đến việc chạy án.

 

Chính lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt gồm an ninh điều tra và cảnh sát điều tra để thẩm tra các thông tin có liên quan đến tướng Oánh. Kết quả ban đầu cho thấy, Tôn Anh Dũng, kẻ cầm tiền của Bùi Tiến Dũng, không chạy án đến ông Oánh. Tổ công tác cũng chưa có tài liệu chứng minh ông Oánh liên quan đến việc chạy án.

 

Tuy nhiên, một nguồn tin riêng cho hay, một trong những lý do khiến ông Oánh bị rút khỏi các cương vị lãnh đạo Tổng cục cảnh sát và thủ trưởng cơ quan điều tra là ông đã vi phạm nguyên tắc điều tra trong việc quan hệ với đối tượng của vụ án. Bản thân tướng Oánh cũng từng thừa nhận có mối quan hệ xã hội với kẻ chạy án Tôn Anh Dũng.

 

Năm 2000, ông Oánh được điều chuyển từ vị trí Giám đốc công an tỉnh Quảng Bình ra làm Cục trưởng cảnh sát kinh tế. Một năm sau ông giữ chức Tổng cục phó cảnh sát phụ trách mảng chống buôn lậu. Thời kỳ đó, nhiều vụ án buôn lậu và tham nhũng lớn như Lã Thị Kim Oanh, Hang Dơi, các vụ về thuế VAT đã được triệt phá.

 

Trước khi có những thông tin nghi vấn về vụ chạy án, tướng Oánh từng được dự kiến vào danh sách bầu Ủy viên trung ương khóa X và thứ trưởng Bộ Công an.

 

Mặc dù chuyển sang công tác ở văn phòng Bộ, ông Oánh vẫn được giữ nguyên lương và các chế độ phụ cấp như đối với một Tổng cục phó.

 

Theo P.Hiếu
VnExpress