1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Thuận:

Tước quân tịch cảnh sát gí súng vào đầu bạn gái vì ghen

Gí súng vào đầu bạn gái rồi liên tục có những lời nói xúc phạm, thượng sĩ Phạm Anh Tuấn, cảnh sát hình sự Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm vừa bị tước quân tịch.

 
Tước quân tịch cảnh sát gí súng vào đầu bạn gái vì ghen - 1
Quán karaoke Khánh Dung - nơi xảy ra vụ đe dọa dân bằng súng.
 
Thượng tá Võ Thứ, Trưởng Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, Công an tỉnh Ninh Thuận đã quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với thượng sỹ Phạm Anh Tuấn, cảnh sát hình sự Công an thành phố.
 
Công an tỉnh cho rằng, thượng sĩ Tuấn có ý thức kỷ luật kém, dù đã kiểm điểm nhưng không khắc phục, sửa chữa và vi phạm về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.
 
Trước đó khi thấy bạn gái của mình - chị  Trần Việt Thu Hiền - đi hát karaoke với nhóm bạn trai khác tại đường Hải Thượng Lãn Ông, thượng sĩ Tuấn đã tỏ rõ thái độ ghen tuông và dọa sẽ về đội hình sự lấy súng ra bắn.
 
Cả nhóm tưởng Tuấn chỉ dọa, ai ngờ Tuấn bỏ đi rồi quay lại với thái độ dữ dằn khiến nhóm bạn Hiền hoảng sợ, lảng tránh trước nòng súng ngắn của Tuấn đang huơ qua huơ lại.
 
Sau đó Tuấn chĩa súng vào Hiền quát: “Sáng nay em uống cà phê với ai, bọn nào?”. Hiền đáp: “Em uống với ai mặc kệ em”, lập tức Tuấn gí súng vào đầu cô và có những lời nói thiếu văn hóa.
 
Việc cảnh sát dùng súng đe dọa bạn gái đã gây náo loạn đường phố và người dân chứng kiến bức xúc đã gọi điện thoại báo cơ quan chức năng đến can thiệp.
 
Theo Minh Trân - Sơn Vũ - Lai Ký
Báo PL TPHCM