1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình kẻ trói người vào chân giường đến chết

(Dân trí) - Sáng 23/9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử lưu động vụ án “giết người, cướp tài sản” đối với bị can Vi Văn Tuyên (SN 1962), ở thôn Đót, xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). HĐXX tuyên án tử hình đối với bị cáo.

Theo cáo trạng, vào tháng 8/2007, Vi Văn Tuyên vay của gia đình anh Nguyễn Văn Tươi (SN 1966), ở thôn Đót, xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) số tiền 10 triệu đồng để trồng rừng. Sau đó, Tuyên có viết giấy vay nợ và hẹn trả cho anh Tươi số tiền trên trong vòng 3 năm.

Sáng sớm ngày 14/5/2009, Tuyên đến nhà anh Tươi và được anh Tươi thông báo cả gốc lẫn lãi số tiền nợ đã lên hơn 17 triệu đồng. Do chưa đủ tiền trả, Tuyên xin khất thêm một thời gian.

Tử hình kẻ trói người vào chân giường đến chết - 1
Ngôi nhà anh Tươi nơi xảy ra án mạng (Ảnh: T.Đ)

Sau đó Tuyên lập mưu thủ tiêu giấy ghi nợ để anh Tươi không còn bằng chứng đòi tiền mình. Chiều cùng ngày, Tuyên vượt đồi đột nhập nhà anh Tươi. Khi y đang cạy cửa tủ thì bị Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1991, cháu anh Tươi), ở xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, phát hiện. Tuyên cầm dao đập vào đầu và lấy dây thừng trói chân tay, thắt ngang cổ Sơn buộc vào chân giường cho đến chết. Sau khi giết chết nạn nhân, Tuyên bình thản tiếp tục cạy tủ lấy giấy tờ ghi nợ rồi bỏ trốn.

Ngày 17/5, Công an huyện Thường Xuân đã bắt Vi Văn Tuyên khi y đang cố tình chạy trốn.

Ngày 23/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Thường Xuân và đã tuyên phạt Tuyên với mức án tử hình, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng và trả cho anh Tươi số tiền 17,3 triệu đồng.

Nguyễn Duy - Duy Tuyên