1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tự chuốc tai nạn vì tranh đường của đoàn xe ưu tiên

Trên tuyến đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, chiếc xe 29X-0195 dù đã nhận được lệnh nhường đường của CSGT vẫn cố tình len vào giữa đoàn xe ưu tiên, “ngáng” chiếc xe chở đoàn đại biểu. Sau đó chiếc xe đã va chạm với xe CSGT và đâm vào dải phân cách bên đường.

 

Tự chuốc tai nạn vì tranh đường của đoàn xe ưu tiên - 1

Chiếc xe 29X-0195 hư hỏng nặng
 sau cú va chạm
Ngày 26/7, Đội CSGT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đang tiếp tục lập hồ sơ, xử lý vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, đoạn đối diện với khu công nghiệp Thăng Long.

 

Trước đó vào sáng 25/7, chiếc xe ôtô mang BKS 29X-0195 khi lưu thông trên đường, gặp đoàn xe ưu tiên có CSGT dẫn đường đã cố tình không nhường đường mà chạy song song với đoàn. Mặc dù lực lượng CSGT đã phát tín hiệu yêu cầu lái xe giảm tốc độ, điều khiển xe vào lề đường bên phải để nhường cho đoàn xe ưu tiên đi qua theo đúng quy định nhưng lái xe vẫn không chấp hành.

 

Không những thế, người điều khiển xe còn cố tình len vào trong đoàn xe ưu tiên và đi trước chiếc xe 12 chỗ chở đoàn đại biểu. Xe của lực lượng CSGT đã lách về phía bên trái phóng lên, yêu cầu chiếc xe trên đi ra khỏi đoàn xe ưu tiên và chấp hành quy định nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

 

Lúc này, xe BKS 29X-0195 đã vượt phải xe và va chạm với xe CSGT. Cú va chạm đã khiến chiếc xe trên bị mất lái đâm vào dải phân cách bên đường.

 

Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người, đặc biệt các vị khách quốc tế đã được an toàn. Tuy nhiên, chiếc xe ôtô BKS 29X-0195 bị bẹp dúm, phần kính sau xe vỡ vụn.

 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành làm các thủ tục khám nghiệm hiện trường và ứng cứu người bị nạn.

 

Lái xe và người phụ nữ đi cùng trên xe đã được đưa về trụ sở của Đội CSGT Công an huyện Đông Anh để làm rõ. Tại đây đối tượng điều khiển chiếc xe BKS 29X-0195 khai là Đỗ Trung Hiếu (26 tuổi, trú tại Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) và người ngồi trong xe là chị Vũ Thị Thu Hà (23 tuổi, ở Hà Nội).

 

Lái xe Đỗ Trung Hiếu chỉ xuất trình được giấy phép lái xe cùng giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự mà không có giấy đăng ký xe, đăng kiểm lưu hành phương tiện.

 

Theo Việt Hưng

Công an nhân dân