1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Từ 1/4, áp dụng quy chế mới trong khai sinh

Bắt đầu từ 1/4, Nghị định mới của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều vướng mắc, tồn tại trong việc đăng ký khai sinh được đơn giản hoá và mở rộng hơn.

Theo Nghị định mới, thời hạn đăng ký khai sinh được áp dụng chung cho tất cả các vùng miền là 60 ngày kể từ ngày trẻ được sinh ra. Quy định mới này đã mở rộng hơn về thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ.

 

Cụ thể, UBND cấp xã nơi người mẹ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ. Nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, UBND cấp xã nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.

 

Trường hợp người cha và người mẹ không rõ đang cư trú ở đâu, UBND cấp xã nơi trẻ sinh sống với người thân sẽ thực hiện đăng ký khai sinh.

 

Quy định mới cũng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người đi đăng ký khai sinh cho trẻ. Theo đó, chỉ cần có giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng và giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ (nếu có). Trường hợp trẻ là con ngoài giá thú, phần khai về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của trẻ được để trống.

 

Nếu có người đứng ra nhận trẻ làm con, UBND cấp xã sẽ vừa giải quyết đăng ký khai sinh cho trẻ và đăng ký việc nhận con. Người nhận con có thể ghi tên luôn vào phần khai về người cha trong giấy khai sinh và có thể đặt họ cho con theo họ của cha ngay từ khi đăng ký khai sinh.

 

Theo Việt Hùng

VTV