1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội:

Truy tố lái xe tải đâm chết cán bộ thanh tra giao thông

(Dân trí) - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TP đề nghị xem xét, đưa ra xét xử bị can Trần Danh Tuyên (SN 1980, trú thôn Cầu Tự, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh) về tội “giết người”.

Khoảng 10h ngày 7/7/2009, anh Phùng Tuấn Anh là tổ viên Tổ công tác của Đội thanh tra giao thông vận tải huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Tó trên quốc lộ 70 thuộc địa phận huyện Thanh Trì. Tại đây, anh Phùng Tuấn Anh phát hiện xe ô tô mang BKS: 99K - 7360 do Trần Danh Tuyên điểu khiển chạy từ đường Kim Giang rẽ vào đường quốc lộ 70 đi về hướng Hà Đông (Hà Nội) có dấu hiệu chở hàng quá tải trọng, vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Anh Phùng Tuấn Anh đã ra tín hiệu yêu cầu Tuyên dừng xe để kiểm tra.

 

Mặc dù biết anh Phùng Tuấn Anh là Thanh tra giao thông vận tải đang thi hành công vụ nhưng Tuyên vẫn không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng Hà Đông. Anh Phùng Tuấn Anh dùng xe máy đuổi theo và vượt lên trước xe ô tô của Tuyên khoảng 10 m rồi dừng xe lại, dựng xe máy trên vỉa hè bên phải trước cửa nhà số 156 Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội). Sau đó, anh Phùng Tuấn Anh đi ra đứng dưới lòng đường trước và cách đầu xe ô tô của Tuyên khoảng 3-4 m, rồi ra tín hiệu dừng xe.

 

Tuyên vẫn không chịu dừng lại mà điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào người anh Tuấn Anh. Thấy vậy, anh Phùng Tuấn Anh nhảy sang bên trái xe của Tuyên thì bị kẹp giữa xe của Tuyên và một xe chở container khác đang đi cùng chiều phía bên trái xe của Tuyên.

 

Do 2 xe đi sát gần nhau (khoảng 20 cm), va chạm vào nhau làm anh Phùng Tuấn Anh bị trọng thương và tử vong ngay sau đó.

 

Sau khi gây tai nạn, Tuyên mới chịu dừng xe ô tô. Tuy nhiên, khi thấy mọi người chạy đến, đưa anh Phùng Tuấn Anh lên vỉa hè, Tuyên không chịu xuống xe để cùng mọi người đưa anh Phùng Tuấn Anh đi cấp cứu, mà còn quát: “Chúng mày không tránh ra, tao đâm chết luôn”.

 

Hành vi côn đồ này của Tuyên đã bị cơ quan công tố khép vào tình tiết định khung hình phạt với tính chất “giết người đang thi hành công vụ” và “có tính chất côn đồ” có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

 

Kim Anh

 TTXVN