1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Truy tố 4 đối tượng hãm hiếp một thiếu nữ tâm thần

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm và trật tự xã hội công an tỉnh Quảng Nam vừa hoàn tất hồ sơ vụ án 4 đối tượng hiếp dâm một nạn nhân bị bệnh tâm thần xảy ra tại địa bàn xã Điện Phương (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) để đưa ra truy tố trước pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19h ngày 5/9/2010, Trần Công Tuân (SN 1995) đi xe đạp chở Phạm Hữu Minh Hoàng (SN 1993, cùng trú tại thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam), rủ L.T.T. (SN 1996, trú tại Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương) đi chơi.

Khi đến gần cổng nhà thờ tộc Trần (thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương) thì Tuân nảy sinh ý định hiếp dâm T. Sau đó cả 3 vào phía sau nhà thờ và tại đây Tuân rủ Hoàng cùng thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng Hoàng không dám vì sợ mắc bệnh. Một mình Tuân thực hiện hành vi bỉ ổi trước sự chứng kiến của Hoàng. Sau đó cả 3 lại cùng nhau ra một quán nước gần đó ngồi chơi.

Cùng lúc này có Trần Thanh Hân (SN 1995), Trần Hiếu (SN 1995) và Lê Văn Thắng (SN 1995, cùng trú thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương) đi xe máy đến quán dừng lại nói chuyện với Tuân và Hoàng. Tuân khoe với Hân “chiến tích” hiếp dâm T. Hân thấy T. ít nói và “dễ dụ” nên cũng nảy sinh ý định muốn giao cấu với T. Sau đó, Hân, Hiếu và Thắng cùng rủ T. đi uống cà phê nhưng thực chất là để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi T. đồng ý đi uống cà phê cùng cả nhóm, tất cả chở nhau tới nhà văn hóa thôn Thanh Chiêm 1 (xã Điện Phương) để tránh nhà dân. Tại đây, cả 3 tên thay nhau thực hiện hành đồi bại đối với T.

Ngay lúc đó, gia đình của T. đi tìm phát hiện sự việc và điện báo cho cơ quan công an đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Qua điều tra, xét thấy L.T.T. không ổn định về mặt tinh thần, trình đồ nhận thức hạn chế nên Cơ quan CSĐT công an huyện Điện Bàn đã tiến hành trưng cầu Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng để giám định tâm thần cho T.

Tại bản giám định tâm thần số 62/GĐPYTT ngày 27/9/2010 của Tổ giám định pháp y tâm thần TP Đà Nẵng đã kết luận: “L.T.T. bị chậm phát triển tâm thần mức độ nặng (F72). Với tình trạng chậm phát triển tâm thần nặng, L.T.T. không còn khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong, sau khi vụ án xảy ra và hiện tại”.

Đối với Phạm Hữu Minh Hoàng là người trực tiếp chứng kiến việc L.T.T bị  Trần Công Tuân hiếp dâm vào tối ngày 5/9/2010, mặc dù có đủ điều kiện nhưng không kịp thời trình báo với cơ quan chức năng là do nhận thức pháp luật kém.

Tuy nhiên, đến ngày 20/3/2011, Hoàng đã tự nguyện viết đơn tố cáo việc phạm tội trên của Huân nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam không xử lý trách nhiệm hình sự đối với Hoàng.

Công Bính