1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Truy tố 3 Việt kiều giấu ma túy vào hậu môn

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn nhét ma túy vào chỗ kín để hưởng tiền công 7.000 - 10.000 AUD/cục, 3 Việt kiều Australia đã vận chuyển trót lọt khỏi Việt Nam gần 20 cục hêrôin.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17 - Bộ Công an) cho biết, cơ quan CSĐT vừa phát hiện, bắt giữ một người Campuchia, 3 Việt kiều về hành vi tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

 

Đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam do Khuôn Khơ Mơi (nữ, SN 1980, quốc tịch Campuchia) cầm đầu, cùng đồng phạm là Phạm Thái Sơn (SN 1972, trú huyện Đức Huệ, Long An). Hai đối tượng này bị đề nghị truy tố về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

 

Theo kết luận điều tra của C17, ngày 19/3/2009, Khuôn Khơ Mơi cùng chồng từ Campuchia qua cửa khẩu Tho Mo (Long An) giao lượng ma túy (có giá trị hơn 200 triệu đồng) cho Phạm Thái Sơn để tiếp tục vận chuyển, giao cho các đối tượng tại TPHCM. Chiều 20/3, khi Sơn chuẩn bị giao hàng cho một đối tượng tại quận Bình Tân thì lực lượng nghiệp vụ thuộc Cục C17B bắt quả tang, thu tang vật gồm 200 viên ma túy tổng hợp màu hồng, hơn 100 gam ma túy tổng hợp dạng đá (Ice)...

 

Điều tra mở rộng, tối 20/3, lực lượng nghiệp vụ thuộc Cục C17B bắt Khuôn Khơ Mơi tại địa bàn huyện Đức Huệ (Long An). Cơ quan công an xác định, Khuôn Khơ Mơi là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia qua cửa khẩu Tho Mo (Long An) trong nhiều năm nay. Đối tượng này mở rộng hoạt động với nhiều “chân rết”, khách hàng tại TPHCM.

 

Cùng thời gian này, ở một vụ án khác, Cục C17B đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 3 Việt kiều Australia về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, gồm: Chu Hoàng Mai (SN 1972), Trang Bích Phượng (SN 1980), Lâm Mộng Chinh (SN 1983).

 

Trước đó, ngày 11/6/2008, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), lực lượng nghiệp vụ đã bắt quả tang Chu Hoàng Mai xuất cảnh từ Việt Nam đi Australia, đang nhét giấu trong hậu môn 3 cục hình trụ tròn chứa 215 gam hêrôin.

 

Tại cơ quan công an, Chu Hoàng Mai khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên sang Australia bằng cách nhét giấu vào chỗ kín. Số tiền công Mai được hưởng nếu hành vi trên hoàn tất là 15.000 AUD (tiền đô-la Australia). Cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ Trang Bích Phượng, Lâm Mộng Chinh, thu 20 cục hêrôin có trọng lượng 1.532 gam.

 

Các đối tượng khai nhận đây là số hêrôin được một đối tượng thuê vận chuyển từ Việt Nam sang Australia, cũng với thủ đoạn nhét ma túy vào chỗ kín để hưởng tiền công 7.000 - 10.000 AUD/cục. Nhiều tháng trước đó, các đối tượng này đã vận chuyển trót lọt khỏi Việt Nam gần 20 cục hêrôin.

 

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

 

Phúc Hưng