1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Truy" Giám đốc Sở KH&ĐT về những dự án cam kết mãi không hoàn thành

(Dân trí) - “Dự án chậm tiến độ khiến cử tri bức xúc. Ủy ban tỉnh rà soát lại xem dự án nào có khả thi thì tiếp tục cho tồn tại, dự án nào không khả thi thì kiên quyết thu hồi”, lãnh đạo HĐND Bạc Liêu đề nghị.

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14 – HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 – 2021) diễn ra ngày 10/7, đại biểu “truy” Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bạc Liêu về các dự án chậm tiến độ.

Nhà đầu tư dự án đã từng cam kết, nay cam kết nữa có khả thi hay không

Đại biểu Trà Văn Bắc đặt vấn đề, tại kỳ họp giữa năm 2019, UBND tỉnh có báo cáo cho biết dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Bạc Liêu (Nguyễn Kim 1), nhà đầu tư cam kết hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2019. Còn dự án Trung tâm thương mại dịch vụ giải trí Nguyễn Kim Bạc Liêu (Nguyễn Kim 2) sẽ khởi công trong tháng 11/2019 và hoàn thành vào tháng 6/2021.

Tuy nhiên, đến nay nhà đầu tư thực hiện các dự án không đúng như tiến độ cam kết. Ủy ban tỉnh có giải pháp gì và có xử lý nghiêm theo quy định hay không?

“Truy Giám đốc Sở KHĐT về những dự án cam kết mãi không hoàn thành - 1

Dự án của Nguyễn Kim Bạc Liêu được đại biểu HĐND, người dân địa phương đánh giá là rất chậm tiến độ. (Ảnh tư liệu)

Ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu, thừa nhận, 2 dự án của Nguyễn Kim Bạc Liêu triển khai rất chậm so với tiến độ đã đăng ký. Nhà đầu tư có giải trình là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên nguyên nhân chính là chậm trễ trong bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thi công.

Ông Tâm cho biết, nhà đầu tư cũng cho rằng nguyên nhân chủ quan xuất phát từ phía nhà đầu tư, đó là phải tìm kiếm đối tác và đánh giá lại tiềm năng thị trường thương mại của Bạc Liêu thời gian qua là chưa cao, trong khi có nhiều dự án khác cũng đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT, qua đánh giá các nguyên nhân, đồng thời nhà đầu tư có cam kết triển khai hoàn thành dự án Nguyễn Kim 1 vào tháng 5/2021 và dự án Nguyễn Kim 2 vào quý 4/2022. Đây là lần gia hạn cuối cùng, trong trường hợp không thực hiện theo đúng tiến độ thì nhà đầu tư chấp thuận việc thu hồi dự án.

“Quan điểm của Ủy ban tỉnh là kiên quyết xử lý theo quy định, nhưng vẫn đảm bảo xử lý thấu tình đạt lý. Do đó, tỉnh đề nghị nhà đầu tư lập cam kết tiến độ chi tiết để làm cơ sở theo dõi, giám sát. Nếu nhà đầu tư tiếp tục chậm tiến độ dự án theo cam kết thì Ủy ban tỉnh sẽ thu hồi”, ông Tâm nói.

“Truy Giám đốc Sở KHĐT về những dự án cam kết mãi không hoàn thành - 2

ĐB Hồ Thị Tuyết Nhung đặt vấn đề "việc để chậm trễ tiến độ thực hiện dự án thì trách nhiệm của ai", nhưng không được lãnh đạo Sở KH&ĐT trả lời cụ thể

Đại biểu Hồ Thị Tuyết Nhung (Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bạc Liêu) cho biết, qua giám sát vào tháng 10/2019, trước đó nhà đầu tư cũng đã cam kết lần cuối cùng việc hoàn thành các dự án theo tiến độ.

“Vậy đề nghị Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết lời cam kết của nhà đầu tư như Giám đốc đã báo cáo hôm nay có tính khả thi hay không? Và việc để chậm trễ như thế thì trách nhiệm của ai?”, đại biểu Nhung hỏi thẳng.

“Tư lệnh” ngành KH&ĐT Bạc Liêu đã không trả lời cụ thể “lời cam kết có khả thi hay không”, cũng như “chậm trễ là trách nhiệm của ai”  mà cho biết vì có nhiều nguyên nhân, chủ đầu tư có đặt ra nhiều vấn đề và các sở, ngành rất chia sẻ, kiến nghị cho nhà đầu tư cam kết để tiếp tục triển khai dự án.

Ông Trần Thanh Tâm chốt lại, quan điểm của tỉnh luôn muốn việc triển khai dự án của các nhà đầu tư thành công, việc thu hồi dự án là bất đắc dĩ nên tỉnh rất cân nhắc.

“Cam kết lần này là cuối cùng, nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng thì mạnh dạn thu hồi để không ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh và đời sống của người dân”, ông Tâm khẳng định.

“Truy Giám đốc Sở KHĐT về những dự án cam kết mãi không hoàn thành - 3

Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu- ông Trần Thanh Tâm cho biết, tỉnh rất cân nhắc trong việc xử lý các dự án trên địa bàn.

Dự án không khả thi thì kiên quyết thu hồi

“Truy” tiếp ngành KH&ĐT của tỉnh Bạc Liêu, đại biểu Nguyễn Văn Ngôn cho biết, ngoài dự án của Nguyễn Kim Bạc Liêu, trên địa bàn còn 2 dự án nữa là dự án Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn và dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Phương Đông.

Theo đại biểu Ngôn, cả 2 dự án đều triển khai rất chậm, từ khi có chủ trương đến nay đã 7-9 năm, nhà đầu tư nhiều lần xin gia hạn, cam kết nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được gì đã gây lãng phí thời gian, quỹ đất công của tỉnh.

Ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu, nhận định, dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Phương Đông đúng là thực hiện rất chậm.

“Vừa qua làm việc, chủ đầu tư cho biết không còn đủ khả năng triển khai nên cho phép tìm đối tác để thực hiện. Ủy ban tỉnh đã đồng ý, nhưng qua kiểm tra thì tới giờ này các đối tác vẫn chưa chứng minh được nguồn lực để tiếp tục thực hiện dự án. Các Sở, ngành kiến nghị thu hồi dự án này”, ông Tâm cho hay.

Còn dự án Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn, theo ông Trần Thanh Tâm, nhà đầu tư cũng khẳng định không còn đủ khả năng để triển khai. Ủy ban tỉnh thấy có nhu cầu thu hồi thì nhà đầu tư giao lại cho tỉnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư lại yêu cầu tỉnh hỗ trợ phần nào chi phí mà họ đã bỏ ra để chuẩn bị đầu tư dự án trước đó.

“Truy Giám đốc Sở KHĐT về những dự án cam kết mãi không hoàn thành - 4

Ông Phạm Văn Thiều, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu, đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các dự án chậm tiến độ.

Liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu - ông Phạm Văn Thiều ghi nhận trong thời gian qua UBND tỉnh cùng các ngành chức năng đã kêu gọi thu hút nhà đầu tư đến Bạc Liêu, đây là sự quyết liệt có hiệu quả.

Tuy nhiên, với các dự án chậm tiến độ thực hiện, cử tri, người dân rất bức xúc vì khi giao đất rồi mà để đất trống không thực hiện. Do đó, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát lại xem các dự án nào có khả thi thì tiếp tục cho tồn tại, còn dự án nào không khả thi thì kiên quyết thu hồi để kêu gọi nhà đầu tư khác.

Huỳnh Hải