1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Trưởng trạm y tế bị cảnh cáo vì quấy rối tình dục nữ nhân viên thử việc

(Dân trí) - Sự việc xảy ra vào đầu 2015, ông Nguyễn Phước Phúc - Trưởng trạm Y tế xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) bị một nữ nhân viên thử việc tại đây tố có hành vi quấy rối tình dục và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý.

Xung quanh sự việc nêu trên, trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp - cho biết, có sự việc đó xảy ra và ngành y tế tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười xử lý đúng theo qui định ngành và luật công chức đối với ông Nguyễn Phước Phúc.

Trung tâm Y tế huyện đã kỷ luật ông Phúc bằng hình thức cảnh cáo và đã chuyển công tác ông Phúc về Trạm y tế xã Phú Điền.

Cũng theo tìm hiểu của PV Dân trí, khi nhận được đơn tố cáo của nữ nhân viên thử việc tại trạm y tế xã Đốc Binh Kiều, Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười đề nghị ông Phúc viết tường trình, tìm hiểu sự việc và tiến hành kỷ luật ông Phúc bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, gia đình nữ nhân viên không đồng tình, tiếp tục khiếu nại. Khi đó, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Trung tâm Y tế nắm lại sự việc và xử lí đúng theo qui định ngành, luật công chức.

Từ sự chỉ đạo này, ông Phúc bị Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười điều tra lại và nâng từ mức khiển trách lên mức cảnh cáo, điều chuyển công tác ông Phúc do vi phạm đạo đức, nếp sống văn minh.

Ngoài ra, Đảng ủy xã Đốc Bình Kiều cũng họp kiểm điểm và kỷ  luật ông Phúc bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng. Công an huyện Tháp Mười còn ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi quấy rối tình dục của ông Phúc.

Khi sự việc đổ bể, ông Phúc nhận khuyết điểm và đã khắc phục hậu quả, chịu các hình thức kỷ luật theo qui định. Tuy nhiên phía gia đình bị hại tiếp tục khiếu nại. Và đến nay gia đình bị hại vẫn chưa dừng lại. Được biết nữ nhân viên này vẫn chưa được ngành y tế tỉnh Đồng Tháp nhận vào làm việc.

Nguyễn Hành