1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trưởng đài viễn thông rủ cấp dưới “ăn” dây cáp

(Dân trí) - Lợi dụng việc thu gom dây cáp đã qua sử dụng để chuyển về kho, Lê Quốc Việt - Trưởng đài viễn thông Hưng Xá (Hưng Nguyên, Nghệ An) đã bàn bạc với nhân viên dưới quyền bán hàng nghìn mét dây cáp, thu lợi bất chính hơn 80 triệu đồng.

Trưởng đài viễn thông rủ cấp dưới “ăn” dây cáp

Đài viễn thông Hưng Xá - nơi Lê Quốc Việt làm việc


Thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Việt (SN 1974, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) - nguyên Trưởng đài viễn thông Hưng Xá (thuộc Trung tâm viễn thông huyện Hưng Nguyên) - về tội “tham ô tài sản”.

Cuối tháng 9/2011, cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với Hoàng Hải Hùng (SN 1983) và Phan Văn Trung (SN 1982) cùng trú tại khối 15, thị trấn Hưng Nguyên. Hoàng Hải Hùng nguyên là nhân viên Đài viễn thông Hưng Xá nhưng đã bị kỷ luật đình chỉ công tác từ tháng 8/2011. Sau khi bị đình chỉ công tác, Hùng đã rủ Trung về cơ quan cũ ăn trộm dây cáp quang. Với hành vi này, Hoàng Hải Hùng đã bị TAND huyện Hưng Nguyên tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Thế nhưng, trong quá trình điều tra, Hoàng Hải Hùng đã tố Trưởng đài cũ của mình là Lê Quốc Việt đã nhiều lần đứng ra bàn bạc với anh em trong đài, lấy cắp một số lượng lớn dây cáp để bán lấy tiền. Sau mỗi phi vụ trót lọt, Việt đều chia tiền cho những người được bàn và biếu cho anh em trong đài mỗi người một ít. Từ những lời khai của Hùng, cơ quan điều tra đã lần lượt triệu tập và làm việc với những người liên quan. Đến lúc này, chân tướng ông trưởng đài vốn được cấp trên đánh giá là có tâm huyết, có năng lực và nhân thân trong sạch dần được hé lộ.

Khi cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ vụ án thì ngày 18/10/2011, Lê Quốc Việt đã đến trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình công tác tại Đài viễn thông Hưng Xá, lợi dụng việc Trung tâm viễn thông Hưng Nguyên tổ chức thay mới, ngầm hóa dây cáp, thu hồi những tuyến cáp viễn thông cũ nhập về kho để thanh lý, Lê Quốc Việt đã 7 lần chỉ đạo anh em trong đài ăn cắp một khối lượng lớn dây cáp viễn thông bán lấy tiền tiêu xài.

Trưởng đài viễn thông rủ cấp dưới “ăn” dây cáp

Lợi dụng quyền hạn của Trưởng đài, Việt đã bàn bạc với cấp dưới "ăn" hàng nghìn mét dây cáp thu hồi

Liên quan đến vụ việc này còn có ông Phó đài Trần Quang Đức (SN 1982). Ông này cũng đã được trưởng đài bàn lấy cắp dây cáp 3 lần. Sau 3 lần ăn chia này, Đức còn được Lê Quốc Việt cho tiền 2 lần khác, khi không trực tiếp tham gia. 2 nhân viên khác của đài là Trần Đức Tân (SN 1986) và Phạm Văn Mạnh (SN 1984) cũng thừa nhậncó 3 lần được trưởng đài bàn bạc việc bán cáp quang và 1 lần khác được chia tiền. Riêng Hoàng Hải Hùng được Trưởng đài bàn bán trộm dây cáp 2 lần và 2 lần khác được cho mỗi lần 150.000 đồng. Theo báo cáo của phía bị hại, chưa thống kê cụ thể số dây cáp quang đã bị mất cắp nhưng ước lượng khoảng hàng nghìn mét dây với tổng giá trị lên tới hơn 84 triệu đồng.

“Từ những chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định Lê Quốc Việt, là người được giao trách nhiệm quản lý tài sản của Đài viễn thông Hưng Xá nhưng đã lợi dụng quyền hạn được giao để lấy cắp tài sản thuộc quyền quản lý của mình, cùng với các đối tượng khác bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hành vi của Việt đủ để cấu thành tội tham ô tài sản và đã khởi tố vụ án, khỏi tố bi can đối với Lê Quốc Việt về tội danh trên. Hiện cơ quan điều tra đang xem xét tiếp và sẽ tiếp tục khỏi tố các đối tượng liên quan như Hùng, Đức, Mạnh, Tân”, thượng tá Bùi Trọng Tuệ - Phó Công an huyện Hưng Nguyên cho biết.

Được biết, sau khi vụ việc bị phát giác, Lê Quốc Việt, Trần Quang Đức, Trần Đức Tân, Phạm Văn Mạnh đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền bán dây cáp.

Ông Nguyễn Thế Dũng - Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện Hưng Nguyên cho biết: “Nếu cơ quan chức năng xác minh Lê Quốc Việt phạm tội thì Việt sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi cũng đã đình chỉ chức vụ và đình chỉ công tác đối với Trưởng đài viễn thông Hưng Xá Lê Quốc Việt để phục vụ công tác điều tra”.

Do tự nguyện đầu thú, thành khẩn khai báo và khắc phục triệt để hậu quả do mình gây ra, lại có nhân thân tốt và được đánh giá cao về chuyên môn tay nghề nên Lê Quốc Việt được tại ngoại để chờ sự phán quyết của pháp luật. Trước đó, bị can này cũng đã bị tạm giữ 9 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Hoàng Lam