1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế:

Trung úy biên phòng lao xuống sông trong đêm cứu sống nữ sinh

(Dân trí) - Đang đi xe máy từ cơ quan về, ngang qua cầu thấy chiếc xe đạp vứt lại bên thành cầu mà không có người, Trung úy Trung đã xuống xe quan sát và lao xuống sông cứu sống 1 học sinh đang bị đuối nước.

Theo đó, vào khoảng 21h tối ngày 25/8, em Hồ Lê Thảo Nguyên (học sinh lớp 10B1, trường THPT Đặng Huy Trứ, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang trên đường đi học thêm về nhà. Khi đến đoạn cầu Quán Rớ (phường An Hòa, TP Huế), do đường tối, bên đầu cầu không có lan can chắn nên em bị ngã xuống sông.

Cùng lúc đó, khi đang đi xe máy trên đường từ cơ quan về nhà, thấy chiếc xe đạp vất bên đầu cầu, Trung úy Lương Sơn Trung (Trợ lý điều tra, phòng Phòng chống tội phạm ma túy – Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) đã lập tức xuống xe quan sát. Khi phát hiện có người đuối nước, anh Trung đã vứt xe máy, lao mình xuống sông để cứu người.

Sau gần 10 phút vật lộn với dòng nước, Trung úy Lương Sơn Trung đã đưa được em Hồ Lê Thảo Nguyên vào bờ an toàn. “Khi tôi lao xuống, bơi lại gần em thì thấy em đã đuối sức, lịm người đi rồi. Trong tình huống đó tôi nghĩ ai cũng làm vậy thôi, vì tính mạng con người rất quan trọng nên làm sao cứu được người chứ lúc đó tôi không nghĩ gì cả. Tôi rất mừng vì đã cứu được em”- Trung úy Trung chia sẻ.

2685-f724d

Nữ sinh Thảo Nguyên cùng gia đình đến cảm ơn Trung úy Lương Sơn Trung (ngoài cùng bên phải) và lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong sáng ngày 26/8, gia đình em Hồ Lê Thảo Nguyên đã đến tại cơ quan cảm ơn Trung úy Lương Sơn Trung nói riêng và lãnh đạo cơ quan nói riêng. Cũng trong ngày, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu dương, khen ngợi  kịp thời về hành động dũng cảm cứu người của Trung úy Lương Sơn Trung.

                                         Đại Dương