1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Trung tá CSGT hy sinh khi bắt “cát tặc”

(Dân trí) - Trên đường đưa tàu “cát tặc” về xử lý, gặp mưa to gió lớn, chiếc tàu bị chìm làm Trung tá CSGT đường thủy Ninh Bình hy sinh, một Đại úy bị thương phải nằm viện điều trị.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc một chiến sỹ CSGT thuộc Phòng CSGT (PC67) hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ trên sông Đáy.

Theo đó, tối ngày 23/6, Tổ công tác CSGT đường thủy (Phòng PC67) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến đường thủy nội địa.

Tuần tra trên sông Đáy, đoạn qua địa bàn huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), Tổ công tác phát hiện và bắt giữ 4 phương tiện đang khai thác cát trái phép.

Lực lượng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Ninh Bình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông Đáy (ảnh: PT)
Lực lượng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Ninh Bình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông Đáy (ảnh: PT)

Các tàu “cát tặc” này được di lý về trụ sở Đội CSGT đường thủy xử lý. Đi theo tàu của ông Nguyễn Văn Kiên (SN 1973), trú xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) có Trung tá Đặng Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường thủy và Đại úy Vũ Mạnh Hùng, cán bộ Đội CSGT đường thủy.

Trong lúc tàu cát đang lưu được di lý về trụ sở, bất ngờ gặp mưa to gió lớn bị chìm. Trung tá Đặng Tuấn Anh bị mất tích sau đó, còn Đại úy Vũ Mạnh Hùng may mắn thoát chết nhưng bị thương.

Đến khoảng 9h30 ngày 24/6, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể Trung tá Anh tại khu vực tàu bị đắm. Thi thể Trung tá Anh sau đó được đưa về làm lễ an táng.

Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Văn Hội - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến đường thủy diễn biến phức tạp.

Vì thế, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến đường thủy nội địa, Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) cũng đã tăng cường lực lượng để xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật nói trên.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra.

Thái Bá