1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Trúng số 100 triệu nhưng không được nhận vì con cháu làm rách vé

(Dân trí) - Ngày 3/2/2013, ông Dương Văn Tùng (sinh năm 1964), ngụ ở Mỹ Khánh, Long Xuyên, An Giang, trúng số 100 triệu đồng. Con cháu ông quá vui mừng, xúm lại giành nhau xem, vô tình làm tờ vé số rách làm đôi khiến ông không được nhận giải.

Anh Nguyễn Văn Hóa cháu ruột của ông Tùng trình bày vụ việc với PV Dân trí

Anh Nguyễn Văn Hóa - cháu ruột của ông Tùng - trình bày sự việc với PV Dân trí
 
Mới đây, anh Nguyễn Văn Hóa (30 tuổi), cháu ruột của ông Tùng, đã tới tòa soạn báo Dân trí để trình bày sự việc hy hữu đáng tiếc trên. Theo lời anh Hóa, ngày 3/2, ông Dương Văn Tùng là bác ruột của anh có mua một tờ vé số của Kiên Giang trị giá 10.000đ mang ký hiệu 2K1 - 359583, quay giải vào ngày chủ nhật 3/2/2013.
 
Chiều hôm đó, ông Tùng dò kết quả xổ số và vui mừng phát hiện mình trúng giải phụ đặc biệt trị giá 100 triệu đồng. Nghe ông reo hò, con cháu mừng rỡ xúm lại giành nhau xem tờ vé và lỡ tay làm tờ vé số rách làm đôi.
Tờ vé số trúng 100 triệu bị rách làm đôi

Tờ vé số trúng 100 triệu bị rách làm đôi
 
Vì tờ vé đã rách nên theo quy định của công ty xổ số, ông Tùng không được nhận giải thưởng. Tới trình bày sự việc với báo Dân trí, anh Nguyễn Văn Hóa còn mang theo cả sổ hộ nghèo, giấy thiếu nợ của ông Tùng vay bà con hàng xóm. Anh Hóa cho biết ông Tùng rất nghèo lại bệnh tật, đau yếu. Gia đình ông Tùng không đất đai, hiện đang nợ gần 50 triệu đồng mà không có khả năng chi trả.
 
Người cháu lỡ tay làm rách tờ vé số của ông Tùng hiện là sinh viên năm 2 trường đại học An Giang. Từ hôm làm rách tờ vé số trúng 100 triệu đồng đến nay, em này bỏ ăn bỏ ngủ, buồn bã lánh mặt mọi người, tính bỏ học lên Bình Dương làm công nhân để kiếm tiền đền bù lại 100 triệu đồng cho cậu. Tuy nhiên ý định này của em bị cả gia đình ngăn cản.
 
Ông Phạm Quang Đệ - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh - cho biết, ông Tùng là người đàng hoàng, chăm chỉ làm ăn. Ông Đệ mong công ty xổ số xem xét chiếu cố cho hoàn cảnh của gia đình ông Tùng để ông này được nhận giải.

Tuy nhiên, lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang, cho biết, theo quy định trả thưởng in phía mặt sau của tờ vé số ghi rất rõ, mỗi tờ vé số được trả thưởng phải nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa. Tờ vé số này đã bị rách làm đôi nên không thể giải quyết. "Tôi cũng thấy tiếc cho ông Tùng" - vị lãnh đạo này nói.

Phạm Tâm