1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trung chuyển khách từ sân bay Đà Nẵng đến Huế

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi Sở GTVT, Công an TP Đà Nẵng cùng Sở GTVT TT-Huế và các đơn vị liên quan đến hoạt động xe trung chuyển hành khách từ TT-Huế đến cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và ngược lại.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương theo đề nghị của Sở GTVT TP Đà Nẵng về việc cho phép tổ chức hoạt động xe trung chuyển hành khách từ TT-Huế đến cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và ngược lại trong thời gian sửa chữa sân bay Phú Bài.
 
Trung chuyển khách từ sân bay Đà Nẵng đến Huế
Sân bay Đà Nẵng sẽ tiếp nhận các chuyến bay từ sân bay Phú Bài và trung chuyển ra TT-Huế bằng xe khách trong thời gian sân bay Phú Bài sửa chữa

Sẽ có 50 xe chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn của xe du lịch hoặc xe hợp đồng và phải được Sở GTVT TP Đà Nẵng và tỉnh TT-Huế thẩm định, cấp biển hiệu xe du lịch hoặc phù hiệu xe hợp đồng. Trên xe có niêm yết số điện thoại đường dây nóng của hai Sở để người dân phản ảnh khi cần thiết.

Đồng thời, xe trung chuyển phải niêm yết phía trên kính trước, kính sau và hai bên thành xe dòng chữ “Xe trung chuyển hành khách từ Thừa Thiên Huế đến cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và người lại” và có biển hiệu được hai Sở đóng dấu gắn phía trước kính của xe.

Bên cạnh đó, không cho phép xe các tuyến cố định vào tham gia khai thác khách tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng theo đúng các chủ trương trước đây của UBND TP Đà Nẵng.

Thời gian chạy xe sẽ áp dụng theo kế hoạch bay của cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cung cấp. Lộ trình cụ thể các tuyến xe hoạt động chiều đi và chiều về: Từ cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Văn Cừ - Tạ Quang Bửu - hầm Hải Vân - QL1A - Nguyễn Tất Thành - Văn phòng Công ty CP Xe khách Huế (số 99 An Dương Vương, Thủy An, TP Huế) và ngược lại.

Giá vé 130.000 đồng/hành khách/lượt, thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 1/4/2013.

Công Bính