1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trưng cầu dân ý về dự luật thuế thu nhập cá nhân

Chiều qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã quyết định đưa dự án luật thuế thu nhập cá nhân ra trưng cầu ý kiến nhân dân trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ ngày 15/6 và kết thúc vào ngày 15/8 để kịp tổng hợp trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cuối tháng 8/2007 và trình Quốc hội kỳ họp cuối năm nay.

Dự kiến sẽ có 5 vấn đề chính được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, gồm đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh, biểu thuế và hiệu lực thi hành.

Trong tờ trình, Chính phủ đề nghị không đưa thu nhập từ lãi tiền gửi tiết kiệm và thu nhập từ kiều hối vào diện chịu thuế - đây là một thay đổi cơ bản so với đề nghị cũ. Về mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân đối tượng nộp thuế, sẽ có 3 phương án được đưa ra lấy ý kiến nhân dân: 3 triệu đồng/tháng, 4 triệu đồng/tháng và 5 triệu đồng/tháng.

"Chính phủ đề nghị chọn phương án 4 triệu đồng/tháng", Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung nhấn mạnh. Ngoài ra, phần giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng (tương ứng với 40% mức giảm trừ cho cá nhân đối tượng nộp thuế).

Biểu thuế trong tờ trình ngày hôm qua không thay đổi so với biểu thuế đã trình Quốc hội hồi cuối năm ngoái, tức là áp dụng một biểu thuế chung (lũy tiến từng phần) đối với thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công: đến 5 triệu đồng/tháng thuế suất 5%; trên 5-10 triệu đồng/tháng là 10%; trên 10-18 triệu là 15%; trên 18-32 triệu là 20%; trên 32-52 triệu là 25%; trên 52-80 triệu là 30% và trên 80 triệu/tháng là 35%.

Theo Tuyết Nhung
Báo Thanh niên