1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Trụ sở công ty Tâm Mặt Trời ngừng hoạt động sau khi “chóp bu” bị bắt

(Dân trí) - Sau khi giám đốc và 5 thành viên chủ chốt bị bắt, mọi hoạt động của công ty đa cấp Tâm Mặt Trời (trụ sở 15B đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) đã ngừng hoạt động.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngày 25/10, mọi hoạt động tại trụ sở của Công ty Cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời đóng tại 15B đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM đã ngừng hoạt động. Chỉ thấy có một nhân viên ra vào và một bảo vệ đứng bên ngoài công ty với ánh mắt dè chừng mỗi khi có người đi qua công ty.  

Một số người dân sống gần công ty Tâm Mặt Trời cho biết, trước khi giám đốc của công ty này bị bắt thì có hàng chục nhân viên của công ty này thường xuyên ra vào và làm việc bình thường. Từ khi các thành viên chủ chốt của mạng lưới này bị bắt thì không thấy nhân viên đến làm việc mà chỉ thấy có một nhân viên và bảo vệ hay tới công ty. Người dân ở đây cũng biết công ty Tâm Mặt Trời này làm ăn không lành mạnh từ lâu nên không ai tham gia vào mạng lưới của công ty này.

Được biết, từ khi mạng lưới Muaban24 bị đánh sập, các thành viên của Tâm Mặt Trời (cách văn phòng Muaban24 chỉ một con đường) đã sẵn sàng đón nhận các thành viên của Muaban24 tham gia vào hệ thống của mình. Các thành viên chủ chốt và thành viên mới vốn đã trung thành với bán hàng đa cấp này đã kết hợp nhau đẩy mạnh hoạt động của Tâm Mặt Trời như mở mạng lưới, tập huấn, đào tạo…
Công ty Tâm Mặt Trời đã ngừng mọi hoạt động sau khi giám đốc bị bắt
Công ty Tâm Mặt Trời đã ngừng mọi hoạt động sau khi giám đốc bị bắt

Trước đó, ngày 20/10, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ – Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (31 tuổi, thường trú tại tỉnh Ninh Thuận, tạm trú tại phường 5, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) và 5 người là thành viên ban giám đốc của công ty Tâm Mặt Trời. Đồng thời, khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng nói trên, thu dữ nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty này.

Theo điều tra của Bộ Công an, công ty Tâm Mặt Trời kinh doanh kiểu lừa đảo bán hàng đa cấp trực tuyến có chi nhánh trên 30 tỉnh, thành khắp cả nước với khoảng 39.000 thành viên (là nạn nhân đã sập bẫy lừa của chúng).

Với thủ đoạn là khi có người tiếp xúc với các thành viên của công ty thì các thành viên công ty sẽ quảng bá về phương pháp làm ăn kiểu “siêu lợi nhuận” của công ty. Đồng thời, cho xem các đoạn clip mà chúng tự tạo dựng để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau đó, Tâm Mặt Trời yêu cầu mỗi người đóng 6 triệu đồng để được trở thành thành viên chính thức của công ty.

Khi trở thành thành viên chính thức các nạn nhân sẽ sở hữu một gian hàng điện tử do Tâm Mặt Trời quản lý và hưởng nhiều ưu đãi khi mua các loại mặt hàng của công ty với giá rẻ từ 50-70% so với giá cả thị trường. Công ty này còn có nhiều chiêu dụ các thành viên tiếp tục giới thiệu, lôi kéo người thân, bạn bè tham gia hệ thống bán hàng trên mạng này của công ty với mức thưởng 1.5 triệu đồng/1 thành viên mới.

Những người là thành viên của công ty Tâm Mặt Trời một thời gian nhưng chờ mãi vẫn không mua được loại hàng hóa nào cả. Biết đã bị lừa nên nhiều nạn nhân đã làm đơn lên cơ quan công an tố cáo về hành vi lừa đảo của công ty Tâm Mặt Trời cũng như các chi nhánh của công ty này ở các tỉnh, thành khác.
Công Quang – Ngọc Thụ