1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam tròn 50 tuổi

Tiến Thành

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Trị phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Tối 10/6, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/6/1973 - 6/6/2023).

Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo người dân trên địa bàn.

Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam tròn 50 tuổi - 1

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Tiến Thành).

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ và người dân đã ôn lại quá khứ hào hùng 50 năm trước, khi trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ra mắt.

Chỉ trong 3 năm (1973-1976), Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam đóng tại Quảng Trị đã có những đóng góp quan trọng cùng quân và dân ta đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn và tổng tuyển cử thống nhất 2 miền Nam - Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, việc chuyển trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ra Quảng Trị thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, nâng cao giá trị biểu tượng của ý chí, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước.

Đồng thời, phát huy vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, tăng cường vị thế chính trị trên trường quốc tế, đánh dấu sự lớn mạnh của cách mạng miền Nam Việt Nam.

Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam tròn 50 tuổi - 2

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ và nhân dân đã ôn lại quá khứ hào hùng 50 năm trước, khi trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ra mắt (Ảnh: Tiến Thành).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, truyền thống lịch sử - văn hóa là gốc rễ, là nền tảng, sức mạnh, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển trong hiện tại và tương lai của dân tộc Việt Nam nói chung, Quảng Trị nói riêng.

Quảng Trị cần tiếp tục quan tâm đầu tư, tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử cách mạng thành bảo tàng chứng tích chiến tranh sinh động và là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, khí phách anh hùng; chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thực hiện tốt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thay mặt cả nước chăm sóc chu đáo cho hàng vạn phần mộ liệt sĩ là con em của các địa phương trong cả nước; đẩy mạnh rà phá bom mìn, xử lý đất nhiễm độc, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Sau phần lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật thực cảnh "Một Chính phủ vì khát vọng hòa bình", có sự đầu tư, dàn dựng công phu với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên.

Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam tròn 50 tuổi - 3

Chương trình nghệ thuật thực cảnh "Một Chính phủ vì khát vọng hòa bình" (Ảnh: Tiến Thành).

Sân khấu chương trình nghệ thuật được đặt tại vị trí trung tâm của Di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, với bối cảnh chiến trường Quảng Trị và Thành cổ Quảng Trị năm 1972, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam...

Cách đây 50 năm trước, Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam đã chuyển trụ sở từ Tây Ninh ra vùng giải phóng Quảng Trị.

Ngày 6/6/1973, Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tổ chức lễ mít tinh trọng thể ra mắt quốc dân đồng bào trước sự hân hoan, vui mừng của hàng vạn đồng bào và chiến sỹ, cùng đại biểu 19 quốc gia và đông đảo phóng viên báo chí quốc tế, sự kiện chính trị tác động mạnh đến dư luận thế giới lúc đó.

Từ khi ra mắt trụ sở tại Quảng Trị, Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam đã khẳng định đậm nét vai trò trên trường quốc tế; đã đón tiếp hơn 49 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, thiết lập quan hệ ngoại giao, tiếp Đại sứ các nước đến trình Quốc thư.

Tại đây cũng đã đón tiếp nhiều vị lãnh tụ các nước, các tổ chức quốc tế như Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp Georges Marchais…