1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Trêu ghẹo người sinh con một bề cũng bị phạt tiền

(Dân trí) - Đó là một trong những nội dung của Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số rất cứng rắn mà các nhà quản lý đưa ra, nhằm giảm tình trạng chênh lệnh giới tính đang rất báo động ở Việt Nam.

Trêu ghẹo người sinh con một bề cũng bị phạt tiền - 1
Dự thảo Nghị định đưa ra những hình thức xử phạt cao, nghiêm khắc nhằm giảm tiểu tình trạng chênh lệch giới, thừa nam, thiếu nữ đang ở mức báo động tại nước ta (Ảnh: H.Hải)

Theo đó, những người có lời nói, hành động thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người sử dụng biện pháp tránh thai, người chỉ sinh con một bề sẽ bị phạt cảnh cáo từ 100.000 đồng đến 300.000. Còn nếu đe doạ dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải sử dụng biện pháp tránh thai, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, mê tín dị đoan nhằm cản trở việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình, ép phải mang thai, sinh nhiều con, buộc chỉ sinh con trai hay con gái bị phạt với mức độ cao hơn, từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng tuỳ hành vi.

Dự thảo cũng đề nghị phạt nặng, từ 500.000 đến 20.000.000đ với hành vi tuyên truyền, tư vấn để có được giới tính thai theo ý muốn, quảng cáo sách, tài liệu để có thai như ý muốn.

Riêng với hành vi chẩn đoán giới tính phôi, thai nhi bằng các phương pháp như siêu âm, xét nghiệm máu, gien, ối, tế bào hoặc các biện pháp khác để chẩn đoán giới tính thai sẽ bị phạt nặng, từ 7 - 15 triệu đồng. Không chỉ xử phạt các cơ sở y tế, mà với các hành vi bắt mạch, bói toán để chẩn đoán giới tính thai nhi khi bị phát hiện cũng bị phạt từ 2 - 7 triệu đồng.

Nếu có hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính cũng bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng. Còn mức độ nặng hơn, dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần buộc người khác áp dụng phương pháp sinh con theo ý muốn bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng với các hành vi nghiên cứu hoặc áp dụng khoa học công nghệ hoặc các phương pháp khác để có được giới tính thai theo ý muốn; Đe dọa, uy hiếp người mang thai bỏ thai vì lý do lựa chọn giới tính.

Hành vi cung cấp hoá chất, thuốc hoặc các biện pháp để loại bỏ thai nhi, chỉ định hoặc hướng dẫn, áp đặt các biện pháp loại bỏ thai nhi mà biết rõ người mang thai muốn bỏ thai vì lý do giới tính sẽ bị phạt nặng từ 10 - 15 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng cũng có quyền tước giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề từ 06 đến 12 tháng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Không chỉ đưa ra những quy định xử phạt nghiêm khắc, dự thảo lần này cũng đề cập tới hành vi tuyên truyền, phổ biến thông tin về dân số trái với quy định của pháp luật. Theo đó, mức độ xử phạt cao nhất là từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng việc tuyên truyền, phổ biến thông tin về dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình để phát tán tài liệu, vật phẩm có nội dung mang tính đồi truỵ, thô tục hoặc trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội.

Hồng Hải