1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

“Trâu điên” húc hỏng 3 xe máy, 2 người dân trọng thương

(Dân trí) - Một lái buôn trên đường chở trâu đến chỗ tập kết để bán khi vừa xuống xe thì con “trâu điên” lồng lộn giật đứt dây cột rồi lao vào húc 2 người dân trọng thương. Sau đó, trâu điên còn húc hư hỏng 3 xe máy, gây náo loạn vùng quê.

Ngày 15/11, cơ quan Công an thị xã An Nhơn (Bình Định), cho biết các ngành chức năng đã vây và khống chế được con “trâu điên” đã húc trọng thương 2 người dân tại thôn Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn, Bình Định) vào trưa ngày hôm qua (14/11).

Trâu điên húc 2 người dân trọng thương và 3 xe máy bị hư hỏng
"Trâu điên" húc 2 người dân trọng thương và 3 xe máy bị hư hỏng

Theo thượng tá Lê Đức Minh, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn (Bình Định), trước đó khoảng 10h15 ngày 14/11, anh Nguyễn Thành Danh (38 tuổi, ở xã Tây Bình, huyện Tây Sơn) chở 1 con trâu từ huyện Tây Sơn xuống tập kết tại thôn Tiên Hòa (phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) để bán cho lái buôn.

Khi vừa được đưa từ xe tải xuống, thì con trâu bỗng nổi “điên”, lồng lộn giật đứt dây cột rồi lao vào húc anh Nguyễn Minh Lợi (41 tuổi ở thôn Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) đang đứng trước nhà gần nơi tập kết và húc luôn chị Nguyễn Thị Nga (37 tuổi, ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn), người dân đi trên đường.

Hậu quả, anh Lợi bị gãy sườn, còn chị Nga bị tổn thương vùng đầu. Hiện cả 2 nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chưa dừng lại, “trâu điên” còn tiếp tục húc hư hỏng 3 chiếc xe máy của người dân đang dựng trên đường bê tông.

Nhận được tin báo, thượng tá Lê Đức Minh trực tiếp tiếp cận hiện trường, đồng thời yêu cầu UBND phường Nhơn Hưng chỉ đạo lực lượng quân sự bắn chết con “trâu điên” để nó không tiếp tục gây hại nghiêm trọng có thể xảy ra.

Theo thượng tá Minh, vụ việc được cấp báo cho BCH Quân sự tỉnh Bình Định để xin ý kiến. Sau đó, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo không được bắn con trâu điên vì con trâu đang trong khu vực đông dân cư.

Tình huống cấp bách, lực lượng chức năng huy động xe múc đưa đến hiện trường để dùng chiếc gàu múc để đập chết trâu nhưng không khả thi. Sau đó, nhờ những người đi bắt trâu có kinh nghiệm dùng dây thừng thắt thòng lọng ném vào sừng trâu để bắt nhưng cũng bất thành. Trong khi đó, lực lượng quân sự yêu cầu phải ép đưa trâu này ra khu vực không có dân cư mới cho lực lượng bắn hạ.

“Nhắm không xong, tôi đề nghị bà con địa phương cho mượn 1 chiếc máy cày, 4 thanh niên ngồi trên máy cày cao thì trâu không húc được. Sau đó, xe máy cày từ từ tiến lại gần, 4 thanh niên cầm dây thòng lọng sẵn ném vào 2 sừng và trói chân mới khống chế được con trâu điên này”, thượng tá Minh nói.

Theo thượng tá Minh, trước mắt, chủ trâu là ông Nguyễn Thành Danh hỗ trợ cho 2 nạn nhân mỗi người 2 triệu đồng để họ lo chi phí chữa trị đồng thời tiến hành bồi thường những thiệt hại khác cho người dân địa phương.

Doãn Công