1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trao tặng 20 xe lăn thể thao cho người khuyết tật

(Dân trí) - 20 chiếc xe lăn thể thao với tổng trị giá khoảng 6.400 USD do tổ chức Thể Thao & Giải Trí Úc (DSR) tài trợ đã được trao tặng cho Hiệp hội Paralympic Việt Nam.

Đây là một trong các hoạt động của buổi lễ công bố Chương trình thể thao hoà nhập cho người khuyết tật Việt Nam mang tên “Thể thao hoà nhập” tại Hà Nội ngày 17/7.

 

Chương trình “Thể thao hoà nhập” do Tổ chức Đông Tây Hội Hộ (East Meet West - EMW) phát triển với sự tài trợ của tổ chức Thể Thao & Giải Trí Úc (DSR), nhằm tăng cường mạng lưới các câu lạc bộ thể thao để kêu gọi người khuyết tật tham gia các hoạt động thể thao cùng với cộng đồng. Chương trình cũng sẽ cung cấp các khoá đào tạo nghề, các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ như phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng; cung cấp các trang thiết bị hữu ích; đào tạo huấn luyện viên về phương pháp làm việc với người khuyết tật.

 

Trao tặng 20 xe lăn thể thao cho người khuyết tật - 1

Lễ trao tặng 20 chiếc xe lăn tại Hà Nội sáng 17/7

 

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc phát triển Chương trình của Đông Tây Hội Ngộ, Chương trình “Thể thao hoà nhập” sẽ được thực hiện thí điểm tại tỉnh Quảng Trị, nơi có số người khuyết tật nhiều nhất Việt Nam do ảnh hưởng của bom mìn còn sót lại, ảnh hưởng của chất độc màu da cam và thương tích trong chiến tranh. Theo uớc tính, Quảng Trị có khoảng 37.000 người khuyết tật, chiếm 6% dân số của tỉnh, trong đó có 6.200 trẻ em.

 

Trao đổi với Dân trí, bà Thu cho biết: “Người khuyết tật là bình đẳng so với người lành lặn, và họ có quyền cũng như khả năng để thực hiện các hoạt động xã hội và các hoạt động khác. Đây là cơ hội và sân chơi cho tất cả mọi người và chúng tôi sẽ tạo điều kiện để điều đó xảy ra một cách thuận lợi và hiệu quả”.

 

Thảo Nguyên