1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Trao lại hồ sơ, kỷ vật của hơn 5.500 cán bộ đi B

(Dân trí) - Sáng ngày 27/4, tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra buổi Lễ trao và triễn lãm hồ sơ, kỷ vật của cán bộ tỉnh Quảng Ngãi đi B giai đoạn 1955 – 1975, với 5.527 hồ sơ.

Sau ngày ký hiệp định Geneve, hàng ngàn người con quê hương Quảng Ngãi lên tàu tập kết ra Bắc. Trong cuộc chiến tranh định mệnh ở miền Nam, những chiến sĩ ưu tú trên đất Bắc hướng về miền Nam ruột thịt.
 
Trao lại hồ sơ, kỷ vật của hơn 5.500 cán bộ đi B

Ông Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - trao trả hồ sơ cho thân nhân gia đình có người đi B.

 

Ngày lên đường vào Nam, họ để lại cả tư trang, hành lý, kỷ vật, thư từ… chỉ mang trên mình bí danh và mỗi người có hoàn toàn gia đình khác với những gì thuộc về họ. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ ác liệt, nhiều chiến sĩ đã hy sinh thầm lặng, tài sản vô  giá mà họ để lại chính là bộ hồ sơ của lòng yêu nước.

 

20 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, hồ sơ và kỷ vật của cán bộ đi B được Chính phủ giao cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước bắt đầu tiếp nhận. Đến năm 2005, đề án chỉnh lý khối hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B được duyệt và cuối năm 2006, gần 57.000 hồ sơ, kỷ vật này đã được chỉnh lý hoàn chỉnh, phân loại theo quê quán trước khi đi B.

 

Ngày 19/12/2011, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã trao trả 5.527 hồ sơ, kỷ vật của cán  bộ quê quán tỉnh Quảng Ngãi đi B giai đoạn 1955-1975 cho Trung tâm Lưu trữ (Sở Nội vụ). Mỗi hồ sơ, ngoài bản khai lý lịch cá nhân, quyết định điều động, còn những lá đơn xin đăng ký kết hôn, thư gửi người thân, lưu bút, chứng minh thư, thẻ đảng viên, thẻ đoàn viên, ảnh, nhật ký, sổ tiết kiệm,...

 

Nghẹn ngào khi cầm trên tay hồ sơ của chính mình, ông Nguyễn Đức (ngụ huyện Mộ Đức) xúc động tâm sự: Tri qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, may mắn tôi vẫn còn sống. Hôm nay nhìn lại những kỷ vật, giấy tờ về tôi ngày ấy, trái tim tôi như sống lại những ngày tháng oanh liệt đó. Đây như là khối tài sản vô giá, là bài học để tôi giáo dục con cháu rèn đức, luyện tài và phát huy sức mạnh toàn dân trong công cuộc xây dựng quê hương.
 
Trao lại hồ sơ, kỷ vật của hơn 5.500 cán bộ đi B
Tìm lại hồ sơ của người thân

 

Ngoài ra, các hồ sơ và hơn 50 hình ảnh, 100 hiện vật, kỷ vật tiêu biểu được trưng bày trin lãm trong Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, thời gian triễn lãm từ ngày 27/4 đến 20/5/2012. Nguồn tư liệu trong hoạt động trin lãm được lấy từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi và Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

 

Hồ sơ cán bộ đi B được xem là tài sản quốc gia, in đậm ký ức của một thời hào hùng làm nên một bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, tài liệu về hồ sơ đi B đóng vai trò rất quan trọng, làm cơ sở giải quyết chế độ, chính sách cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến. Đây cũng là bằng chứng sinh động để giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

 

Lễ trao và trin lãm hồ sơ, kỷ vật đi B lần này nhằm hưởng ứng 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2012), Ngày quốc tế lao động (1/5) và Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

 

Hồng Long