1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trao đổi trực diện để giải quyết vấn đề tại 42 Nhà Chung

(Dân trí) - Sáng 20/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Thế Thảo đã có buổi làm việc với Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt và 20 linh mục xung quanh việc xây dựng công viên cây xanh - thư viện tại 42 Nhà Chung.

Thực hiện theo đúng pháp luật, kỉ cương

Sau khi UBND quận Hoàn Kiếm công bố qui hoạch tổng thể mặt bằng dự án xây dựng công viên cây xanh tại tại số 42 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Toà Tổng giám mục Hà Nội đã có đơn khiếu nại khẩn cấp (do Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt kí) gửi lên Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội… Sau khi nhận được đơn, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cùng các sở ban ngành của thành phố đã có buổi làm việc với Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt xem xét đơn khiếu nại.

Tại buổi làm việc, Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt và các linh mục cho rằng, khu đất số 42 Nhà Chung thuộc quyền sử dụng của Toà Tổng Giám mục Hà Nội, không phải của nhà nước. UBND TP, UBND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành triển khai dự án tại đây mà không trao đổi với nhà thờ. Việc thi công dự án đã gây khó khăn cho đi lại tại khu vực này…

Phía Toà Tổng Giám mục cũng cho rằng, Nghị quyết số 23/2003/QH ngày 26/11/2003 của Quốc hội là “vi hiến”. Đồng thời, yêu cầu thành phố phải có văn bản nói rõ việc thu hồi khu đất tại 42 Nhà Chung…

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã chỉ định các ngành chức năng giải đáp từng câu hỏi, thắc mắc do phía Toà Giám mục đặt ra. Ông Thảo cũng nhấn mạnh, việc xây dựng công viên cây xanh - thư viện tại 42 Nhà Chung đúng với chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền nhằm phục vụ lợi ích chung cho người dân, nhất là trong bối cảnh quận Hoàn Kiếm rất chật chội, thiếu các công viên cây xanh.

Việc công bố qui hoạch được thực hiện với sự có mặt của đại điện cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, đại diện cơ sở tôn giáo và nhiều giáo dân. Các biện pháp kĩ thuật được thực hiện gần khu vực 42 Nhà Chung là nhằm bảo đảm an toàn cho việc thi công, không phong toả Toà Giám mục.

Ông Thảo cho biết, thành phố kiên quyết xử lí những hành vi đi ngược lợi ích của nhân dân, của xã hội.

Chủ tịch thành phố đề nghị Tổng giám mục, các linh mục làm tốt việc giáo dục pháp luật. Thành phố đang hướng tới chuẩn bị lễ kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long với rất nhiều công việc, rất cần sự đóng góp quan trọng của các giáo dân.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thế Thảo đề nghị, tới đây cần có sự trao đổi trực diện giữa Tổng Giám mục Hà Nội với Chủ tịch UBND TP theo đúng tinh thần pháp luật, kỉ cương để giải quyết vấn đề.

Diễn biến sự việc những ngày gần đây

Chiều ngày 18/9/2008, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Qui hoạch - Kiến trúc công bố qui hoạch kiến trúc của dự án tại 42 Nhà Chung. Sáng ngày 19/9, Toà Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội đã có đơn khiếu nại phản đối việc xây dựng công viên cây xanh tại khu đất; tiếp tục khẳng định có đầy đủ hồ sơ, chứng cứ để chứng minh khu đất 42 Nhà Chung vẫn thuộc quyền sở hữu của Toà Tổng Giám mục; coi khu đất là sự linh thiêng của công giáo. Tiếp đó, Toà Tổng Giám mục tiếp tục có đơn khiếu nại khẩn cấp lên Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau khi gửi các đơn thư, Toà Tổng Giám mục Hà Nội đã chỉ đạo bố trí loa với công suất cực lớn chĩa từ nhà thờ lớn sang khu đất và địa bàn dân cư khu vực để phát thanh nội dung đơn khiếu nại, yêu cầu ngừng thi công dự án, nếu không sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn cản. Tại khu vực bên ngoài khu đất 42 Nhà Chung đã xuất hiện hàng trăm linh mục, giáo dân đứng cầu nguyện.

Trước đó, Toà Tổng Giám mục Hà Nội đã quyết định lùi buổi lễ kính Đức mẹ sầu bi từ ngày 15/9 sang ngày 21/9 (Chủ Nhật) nhằm tạo thêm thời gian để huy động tập trung giáo dân.

Theo hồ sơ tài liệu về nhà đất đang lưu trữ tại Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Xây dựng Hà Nội, khu nhà đất 42 Nhà Chung do UBND quận Hoàn Kiếm quản lí, sử dụng làm trụ sở cơ quan phòng Văn hoá - Thể thao quận, Trung tâm Thể dục - Thể thao, Nhà Văn hoá quận từ năm 1961 đến nay.

 

Theo điều 1 Nghị quyết số 23/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI: Nhà nước không xem xét lại chủ trương chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lí nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1/7/1991.

 

Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lí, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lí nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất".

 
Kim Tân