1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Tranh thủ ngày nghỉ, bảo vệ “rút ruột” công ty

(Dân trí) - Chọn ngày nhân viên của công ty đi du lịch, Trung trộm hàng trong kho đem cất giấu rồi gọi đồng bọn mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của Trung đã bị camera an ninh ghi lại.


Tranh thủ ngày nghỉ, bảo vệ “rút ruột” công ty - 1
Số bao hạt nhựa được thu hồi sau khi bị bảo vệ “rút ruột” của công ty bán ra ngoài

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh bình Dương ra quyết định khởi tố và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Văn Trung (26 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vốn được công ty dịch vụ bảo vệ Huy Hoàng giao nhiệm vụ bảo vệ Công ty TNHH Hóa Chất SG (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương). Đến nhận nhiệm vụ chưa được bao lâu, Trung phát hiện bên trong kho hàng chứa nhiều bao hạt nhựa.

Nung nấu ý đồ trộm số hạt nhựa đó từ trước nên khi cả công ty đi du lịch thì Trung vác trộm 14 bao hạt nhựa đem cất giấu. Sau đó, Trung gọi điện thoại cho Huỳnh Văn Rồi (34 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) đến chở đi bán cho một điểm thu mua phế liệu tại phường Thuận Giao được gần chục triệu đồng.

Sau khi trở lại làm việc, nhân viên công ty kiểm tra phát hiện mất hàng trong kho. Mở camera an ninh thì ghi lại hình ảnh Trung ăn trộm hàng đem ra ngoài bán nên lãnh đạo công ty TNHH hóa chất SG trình báo công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trung khai nhận đã trộm 3 lần tổng cộng 26 bao hạt nhựa. Tang vật vụ án đã được thu hồi. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên