1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

“Trận mưa vàng” hóa giải nguy cơ tái cháy rừng

(Dân trí) - Sáng nay 18/2 (mồng 5 tết), vùng cao Lào Cai xuất hiện những cơn mưa nặng hạt mà bà con các dân tộc ở đây coi như “trận mưa vàng”, góp phần có thêm nước phục vụ gieo trồng vụ đông xuân, đặc biệt là chống cháy rừng có hiệu quả nhất.

“Trận mưa vàng” hóa giải nguy cơ tái cháy rừng - 1
Mưa nặng hạt trên vùng cao Lào Cai sáng ngày mồng 5 tết Canh Dần.
 
Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng - thuỷ văn tỉnh Lào Cai: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc liên tục giảm sâu. Rét đậm bao phủ trên diện rộng và nhiều tỉnh phía bắc có rét hại.
 
Sáng này, trạm Khí tượng TP Lào Cai quan trắc được nhiệt độ xuống tới 11,3 độ C; Vùng cao Bắc Hà ở mức 5,9 độ C; Vùng núi cao Sa Pa giảm đến 3,5 độ C. Trước đó từ ngày 28/1 - 15/2 toàn Lào Cai không có một giọt mưa nào đã khiến cháy rừng dữ dội trên vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa, gây thiệt hại 1.700 ha rừng.
 
Thiếu nước cũng khiến cây trồng, vật nuôi ở vùng cao Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên... sinh trưởng chậm. Hanh khô kéo dài đã đẩy rừng các khu vực trong tỉnh Lào Cai  lên báo động cháy cấp IV, có nơi cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).
 
Vì thế trận mưa này đã khiến bà con nông dân tỉnh Lào Cai rất phấn khởi, mưa đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho cây trồng vật nuôi vào vụ mới.
 
Còn kỹ sư Phạm Văn Đăng, Giám đốc rừng quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa thì rất vui vì “trận mưa vàng” đã góp phần xoá hẳn nguy cơ cháy rừng ở vùng cao Sa Pa sau khi đám cháy cuối cùng bị dập tắt vào trưa ngày 15/2.
 
Hiện UBND tỉnh Lào Cai đã có kế hoạch trồng lại toàn bộ diện tích rừng bị cháy trong vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa ngay từ vụ trồng cây đầu xuân Canh Dần này.
 
Phạm Ngọc Triển