1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trận lụt lịch sử năm 2008 có thể tái diễn tại Hà Nội

(Dân trí) - Hà Nội sẽ có bão kèm theo mưa lớn gây úng ngập trên diện rộng cho cả nội và ngoại thành, như hồi cuối năm 2008 - BCH Phòng chống lụt bão TP Hà Nội nhận định từ những diễn biến thời tiết bất thường hiện nay.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Hà Nội, năm 2010 sẽ có bão lớn kèm theo mưa to, khả năng xảy ra mưa lớn như hồi cuối năm 2008 gây úng ngập trên diện rộng cho cả nội và ngoại thành; lũ lớn có thể xuất hiện trên các hệ thống sông, đe dọa an toàn cho hệ thống đê điều và hồ đập, công trình thủy lợi.
 
Trận lụt lịch sử năm 2008 có thể tái diễn tại Hà Nội - 1

Trận lụt lịch sử năm 2008 ở Hà Nội có thể tái diễn trong mùa mưa năm 2010
 
Thời điểm xuất hiện thiên tai khoảng từ tháng 8 đến tháng 10/2010. Công ty Thoát nước Hà Nội dự kiến khi có mưa lớn trong nội thành sẽ có khoảng 25 điểm úng ngập, tại các tuyến phố như Trường Chinh, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh, Thái Hà, Thái Thịnh...
 
Theo bản đồ quản lý mực nước và thực hiện việc kiểm soát mực nước theo phương án trên toàn hệ thống, mùa mưa 2010 Hà Nội có 56 hồ được giữ mực nước theo quy định. Trong tháng 5 sẽ tiếp nhận đưa vào quản lý và khai thác ngay các hồ được cải tạo theo dự án thoát nước giai đoạn 2 là hồ Bảy Mẫu, Đống Đa, Hố Mẻ, Hào Nam. Các trạm bơm Yên Sở, đập Thanh Liệt, trạm bơm Bắc Thăng Long - Vân trí, các trạm bơm cục bộ và các đập điều tiết khác đảm bảo sẵn sàng hoạt động 24/24h.
 
Tại cuộc họp bàn về phương án thoát nước đô thị và chống úng ngập nội thành năm 2010 diễn ra sáng nay 19/5, đại diện Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết công ty đã xây dựng kế hoạch ứng trực, giải quyết các tình huống khi có mưa lớn và thực hiện theo tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất mà Công ty Thoát nước gặp phải là các dự án hè đường đang thi công tràn lan.
 
Trận lụt lịch sử năm 2008 có thể tái diễn tại Hà Nội - 2
Sơ đồ quản lý mực nước lưu vực các sông ở Hà Nội trong mùa mưa năm 2010
 
Trước những dự báo này, ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND các quận, huyện chuẩn bị các phương án thoát nước và chống úng ngập khi có mưa lớn, chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng chống lụt bão để đối phó với mọi trường hợp có thể xảy ra.
 
Trận lụt lịch sử năm 2008 có thể tái diễn tại Hà Nội - 3
"Điều đáng lo ngại nhất ở Hà Nội trong mùa mưa là hệ thống thoát nước vừa thiếu lại vừa yếu"

“Các cơ quan, đơn vị chức năng và nhân dân thành phố cần theo dõi, cập nhật đầy đủ thông tin về diễn biến thời tiết. Tất cả các trạm bơm nước đều phải đảm bảo vận hành 100%, không để xảy ra tình trạng máy bơm cục bộ không vận hành được hoặc vận hành không đạt công suất; các hồ điều hòa đang cải tạo dứt khoát phải hoàn thành trong tháng 5/2010, kiên quyết cưỡng chế nếu các chủ hồ nuôi cá không hợp tác thực hiện thoát nước khi có mưa. Cần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng, chỉnh trang hiện nay, đồng thời khoanh vùng cấp phép đối với các dự án để đảm bảo thoát nước kịp thời khi xảy ra mưa lớn, chỉ trừ trường hợp xảy ra sự cố phục vụ an ninh quốc phòng và an toàn giao thông” - ông Khôi nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi cũng yêu cầu: “Trong mùa mưa, hệ thống thoát nước của Hà Nội vừa thiếu, vừa yếu nên các sở chức năng, các đơn vị phải huy động tổng lực cho phòng chống lụt bão nhằm mục tiêu lớn nhất là giảm thời gian úng ngập và số điểm úng ngập, không để ảnh hưởng tới các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”.

Châu Như Quỳnh