1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tràn lan bột ngọt không nhãn mác

(Dân trí) - Dạo quanh các cửa hàng tạp hóa, bán gia vị ở một số chợ trên địa bàn TPHCM, người tiêu dùng dễ dàng mua được những gói bột ngọt không nhãn mác với giá siêu rẻ.

Tràn lan bột ngọt không nhãn mác - 1
Dễ dàng mua bột ngọt không nhãn mác tại các hiệu tạp hóa như thế này.
 
Tăng lợi nhuận nên chọn loại rẻ

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số chợ ở quận Bà Chiểu, Gò Vấp, 12, Củ Chi… bột ngọt xá (cách gọi của người bán hàng - PV) được bày bán khá nhiều. Tiểu thương thường phân vào các gói có trọng lượng khác nhau để bán theo nhu cầu của người tiêu dùng.

Đại diện Công ty Ajinomoto Việt Nam đóng tại TPHCM cho hay: hiện nay bột ngọt xá và bột ngọt Trung Quốc được bày bán rất nhiều. Giá của những loại bột ngọt này thấp hơn hàng chính hãng nên được tiêu thụ khá mạnh.

Do hàng Trung Quốc có giá thấp hơn hàng Việt Nam đến 30% nên được dân buôn bán rất ưa chuộng. Với mỗi bao 25kg, người bán lẻ chia nhỏ ra rồi bán theo ký hay thấp hơn và “quảng cáo” là hàng của Công ty Vedan.

Chị Nguyễn Thị Ba trú tại đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh cho biết: “Loại bột ngọt đóng bao nửa ký hay một ký không có nhãn mác được bày bán rất nhiều tại các tiệm tạp hóa hay ki ốt ở xung quanh chợ Bà Chiểu. Mỗi gói bột ngọt (0,5kg) không nhãn được bán với giá 16.000 đồng”.

Ông Vương Bá Kỳ, Giám đốc kinh doanh Công ty Vedan Việt Nam thừa nhận: “Đúng là Vedan có sản xuất loại bột ngọt đóng bao 25kg tên gọi là Sa zi, nhưng mà khi khách hàng mua về người ta phân lẻ ra bán không có nhãn mác thì không thể quản lý. Tuy nhiên số lượng bột ngọt này bán ra rất ít”.

Ông Kỳ nhận định, hiện tại trên thị trường việc người bán lẻ cho rằng tất cả loại hàng không nhãn là của Vedan thì không đúng. Đa phần những hàng này là hàng Trung Quốc trôi nổi, để tạo niềm tin cho người tiêu dùng tiểu thương đều nói đó là hàng của Vedan.

Khách hàng chính của loại bột ngọt này thường là những nhà hàng bình dân, các quán cơm bụi vì giá rẻ, sẽ có thêm lợi nhuận.

Lợi bất cập hại nhưng chưa được quan tâm

Về thành phần của bột ngọt xá, theo các chuyên gia về dinh dưỡng: loại bột ngọt xá được người làm chế tạo bằng cách pha thêm hàn the hoặc đường cát trắng.

Còn các bác sĩ dinh dưỡng cho hay nếu người tiêu dùng sử dụng loại bột ngọt này sau một thời gian dễ bị chóng mặt và buồn nôn. Ngoài ra chất hàn the nếu tích tụ quá nhiều trong cơ thể dễ gây ra bệnh ung thư và giảm trí lực.

Chị Nguyễn Thị Ba tâm sự: “Trước đây vì ham rẻ nên chị cũng chọn loại bột ngọt không có nhãn mác. Tuy nhiên sử dụng lâu thấy cơ thể hay mệt mỏi, có nhiều dấu hiệu khó chịu. Đi khám được các bác sĩ khuyên không nên dùng thì mới hay. Loại bột ngọt xá này khi sử dụng có vị ngọt chát chứ không ngọt thanh như các loại bột ngọt chính hãng khác”.

Cùng quan điểm với chị Ba, chị Nguyễn Thị Kim Lan, đường Trương Định, quận 12 cũng thừa nhận: “Trước đây gia đình tôi cũng sử dụng loại bột ngọt không nhãn vì giá rẻ nhưng nghe nhiều người nói, dùng vào sẽ có hậu quả xấu cho sức khỏe nên tôi bỏ không dùng nữa”.

Theo ông Vương Bá Kỳ, vì hàng Trung Quốc có giá rẻ hơn hàng Vedan nên những người bán lẻ đã mạo nhận để kiếm lời. Tuy nhiên trước sự việc như vậy nhưng Vedan vẫn không có động thái gì để bảo vệ thương hiệu hay lợi ích của người tiêu dùng với lý do hàng của Trung Quốc cũng là hàng thật.

“Mua hay không, quyết định chính là của người tiêu dùng chứ công ty không có can thiệp bằng một biện pháp nào cả”, ông Kỳ thừa nhận.

Đại diện Chi cục quản lý thị trường TPHCM cho hay: “5 tháng đầu năm 2009 chưa hề bắt một vụ nào liên quan đến bột ngọt xá (năm 2008 đã bắt một số vụ), còn kiểm tra thì phải chờ có chiến dịch. Tuy nhiên cái khó là hàng có giá trị dưới 1 triệu đồng nên khi bị bắt rất khó xử lý”.

Hoài Lương