1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trả tự do cho nam ca sĩ người Anh dâm ô với trẻ em

(Dân trí) - Sáng nay 19/8, tại trại giam Thủ Đức (Z30D) thuộc Cục V26 Bộ Công an (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), đại diện trại giam Z30D đã công bố lệnh trả tự do cho cựu ca sĩ nhạc rock Gary Glitter sau khi thụ án về tội “Dâm ô với trẻ em”.

Gary Glitter được trao trả cho đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh ngay tại trại giam. Sau đó, Gary Glitter được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất và trục xuất khỏi Việt Nam theo quyết định của TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

 

Gary Glitter tên thật là Paul Francis Gadd, năm nay 64 tuổi, bị bắt ở Việt Nam ngày 19/11/2005 vì tội dâm ô với trẻ vị thành niên tại Vũng Tàu. Sau đó, ca sĩ người Anh bị kết án 3 năm tù hồi tháng 3/2006. Ngoài án tù 3 năm, Gary phải bồi thường 4.000 USD cho các nạn nhân bị hại.

 

Ngày 15/6/2006, TAND tối cao TP Hồ Chí Minh đã tuyên bổ sung Gary Glitter phải lĩnh thêm hình phạt là trục xuất khỏi Việt Nam ngay sau khi mãn hạn tù. Theo bản án, mức thụ hình của Gary Glitter đã được Nhà nước Việt Nam khoan hồng cho giảm 3 tháng nhân dịp ân xá vào Tết Nguyên đán vừa qua.

 

Được biết, khi thi hành án tù tại trại giam Z30D, Gary Glitter được bố trí cho một công việc tại trạm y tế của trại giam.

 

Nguyễn Thanh

TTXVN