1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Tránh kẹt xe trong ngày 30/4

(Dân trí) - Việc ngăn đường để diễn tập Chương trình chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong ngày 27/4 đã gây ra kẹt xe nghiêm trọng. Do đó, khu vực diễn ra buổi lễ này trong ngày 30/4 cần được người dân chú ý để tránh kẹt xe.

TPHCM: Tránh kẹt xe trong ngày 30/4  - 1
Khu vực hạn chế lưu thông (khung đỏ) trong nội thành
 
Từ nội thành…

Khu vực diễn ra chương trình chào mừng được giới hạn bởi vành đai gồm các tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngày 30/4, để phục vụ chương trình lễ, từ 3h - 10h sẽ cấm tất cả các loại phương tiện dừng đậu trên các tuyến đường vành đai nêu trên.

Khu vực các tuyến Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai… vốn là các tuyến đường lớn, lưu lượng xe qua lại rất đông trong cả ngày chứ không riêng gì giờ cao điểm. Do đó, khi các tuyến đường này bị ngăn để phục vụ chương trình lễ thì việc ùn tắc rất dễ xảy ra.

Vì vậy, để tránh kẹt xe, người dân nên hạn chế đến các địa điểm lân cận khu vực trên trong ngày 30/4. Nếu có việc phải di chuyển qua khu vực trên, Sở Giao thông Vận tải TPHCM khuyến cáo có thể lưu thông theo lộ trình thay thế như sau:

1/ Lộ trình cho các loại phương tiện lưu thông từ hướng quận Bình Thạnh về quận 10 & quận 5 như sau: Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ hoặc Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ.

2/ Lộ trình cho các loại phương tiện lưu thông từ hướng quận 10 & quận 5 về quận Bình Thạnh như sau: Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

3/ Lộ trình cho các loại phương tiện lưu thông từ hướng quận Bình Thạnh về quận 4 như sau: Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành và ngược lại.

4/ Lộ trình cho các loại phương tiện lưu thông từ hướng quận Tân Bình về quận 4 như sau: Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành hoặc Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu - 3 Tháng 2 - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ - Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu.

Từ 18h - 22h ngày 30/4, để phục vụ việc bắn pháo hoa, tất cả các loại phương tiện cũng không được lưu thông vào hai tuyến đường sau: Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng), đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến hết cầu Khánh Hội).

… Ra cửa ngõ

Các tuyến ngoại thành như quốc lộ 13 (đoạn qua Bình Thạnh, Thủ Đức), quốc lộ 1A (đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu vượt Sóng Thần), Xa lộ Hà Nội (đoạn từ ngã tư Thủ Đức cho đến ngã ba Tân Vạn) cũng là những tuyến trục mà dịp lễ 30/4, 1/5 nào cũng xảy ra kẹt xe trong cả 2 ngày. Xe muốn lưu thông qua đoạn đường 10km trên trong 2 ngày lễ luôn phải mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ.

Có hiện tượng trên là do người dân các tỉnh đang sinh sống và làm việc tại TPHCM luôn chọn những dịp nghỉ lễ dài ngày trên để về quê thăm gia đình. Đến nay, tại Bến xe Miền Đồng, vé xe của các hãng thương hiệu đều đã hết chứng tỏ lượng khách về quê năm nay còn đông hơn năm ngoái. Lãnh đạo Bến xe Miền Đông cũng dự kiến là lượng khách năm nay đông hơn năm ngoái khoảng 3%.

Một lời khuyên cho những ai lưu thông qua hai tuyến đường trên: nên khởi hành và vượt qua khu vực trên thật sớm, trước 6h sáng là tốt nhất. Nếu gặp phải kẹt xe trên quốc lộ 1A, bạn cũng có thế tránh qua tỉnh lộ 43, quốc lộ 1K để thoát.

Nếu gặp kẹt xe ở khu vực Trạm 2 (cầu vượt Thủ Đức), Suối Tiên… có thể tránh vào các tuyến đường nhỏ trong quận 9 để về cầu Đồng Nai.

Tuyến quốc lộ 51 dịp này thường xuyên đầy khách từ TPHCM về Vũng Tàu nghỉ mát, tắm biển. Nhưng xin cảnh báo: quốc lộ 51 đang trong quá trình thi công cải tạo, một phần đường đang được che chắn nên rất dễ xảy ra ùn tắc. 

Các tuyến đường nhánh dọc quốc lộ 51 dẫn về Vũng Tàu lại đều là đường nông thôn nhỏ hẹp nên rất khó đi vào để tránh địa điểm kẹt xe. Do đó, chỉ có cách là hạn chế di chuyển trên đường này. Xe hai bánh càng nên hạn chế. Vì trong thời tiết nắng nóng thế này mà bị kẹt xe trên tuyến quốc lộ đang sửa chữa đầy bụi đất thì thật khó chịu.

Nếu vẫn muốn về Vũng Tàu du lịch, bạn có thể khám phá tuyến đường về Vũng Tàu trước khi có quốc lộ 51 hiện đang rất vắng nhưng hạ tầng còn tốt hơn cả quốc lộ 51 (tuy có xa hơn), đó là: qua vòng xoay ngã tư Vũng Tàu, theo quốc lộ 1 về thị xã Long Khánh, đến ngã ba Tân Phong rẽ phải vào quốc lộ 56, chạy thẳng là đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hạ Nguyên