1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Tập trung giải quyết khiếu nại tại Thủ Thiêm

(Dân trí) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền TPHCM trong những tháng cuối năm là giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài liên quan đến thu hồi đất, đặc biệt là tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 9 của HĐND TPHCM khóa IX đã kết thúc vào chiều 12/7.

Kỳ họp đã thông qua nghị quyết về một số tờ trình của UBND TPHCM như phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản công; điều chỉnh mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội; điều chỉnh mức chính sách đặc thù cho y tế, giáo dục huyện Cần Giờ; danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2025…

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội – văn hóa 6 tháng cuối năm. Trong đó, HĐND TP nhất trí yêu cầu chính quyền thành phố đẩy nhanh triển khai dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh); thường xuyên kiểm tra công tác cung cấp bảo hộ lao động cho công nhân vệ sinh; công khai danh mục các di tích bảo tồn; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ văn hóa nghệ thuật; chú trọng đào tạo nghề chất lượng cao, liên kết doanh nghiệp, đào tạo việc làm cho lao động hộ nghèo, cận nghèo...

Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 9 của HĐND TPHCM khóa IX đã kết thúc vào chiều 12/7
Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 9 của HĐND TPHCM khóa IX đã kết thúc vào chiều 12/7

Đồng thời, UBND TP cũng được yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện giải pháp quyết liệt nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài liên quan đến thu hồi đất, đặc biệt là dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2)...

Trong thời gian tới, HĐND TP sẽ tiếp tục lập đoàn giám sát bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố; giám sát tiến độ, hiệu quả các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố…

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế thành phố tăng khá, thu ngân sách khả quan, chi ngân sách tiết kiệm, an sinh xã hội đảm bảo, an ninh chính trị tuy có diễn biến phức tạp nhưng nhờ có chỉ đạo kịp thời, biện pháp mạnh mẽ nên an ninh chính trị giữ vững.

Ngoài ra, khoa học công nghệ đạt nhiều thành tựu, thúc đẩy khởi nghiệp, nâng cao chất lượng tăng trưởng; thực hiện chính sách với người có công có nhiều tiến bộ…

Bên cạnh kết quả đạt được, bà Tâm cho biết có một số nhiệm vụ chỉ tiêu khả năng hoàn thành chưa cao, giải pháp chưa đủ mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP tập trung xử lý khiếu nại, khiếu kiện kéo dài
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP tập trung xử lý khiếu nại, khiếu kiện kéo dài

Theo bà Quyết Tâm, quản lý đất công còn buông lỏng, sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí, dự án chậm triển khai gây bức xúc trong nhân dân. Sức cạnh tranh nền cạnh tranh nền kinh tế còn hạn chế; chống ngập, giảm kẹt xe chưa hiệu quả. Thực hiện 7 chương trình đột phá còn chậm, một số chương trình có khả năng không đạt nếu không có giải pháp mạnh mẽ, triển khai nghị quyết 54 còn chậm.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP chỉ đạo quyết liệt, điều hành xác định nhiệm vụ trọng điểm, phân công rõ việc, rõ người, chịu trách nhiệm, không đùn đẩy… hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội. Tiếp tục hoàn thành các đề án thực hiện nghị quyết 54 trình HĐND TP vào kỳ họp tháng 9. Bên cạnh đó, tập trung xử lý khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Quốc Anh