1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Những loại cây cấm trồng trên đường phố

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa ban hành danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn TP. Trong đó có nhiều loại cây khá phổ biến nhưng cũng bị cấm hoặc hạn chế trồng như cây bàng, trứng cá…

TPHCM: Những loại cây cấm trồng trên đường phố
Cây bàng vuông có rất nhiều ở đường ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng nằm trong danh mục hạn chế trồng

Cụ thể, có 5 loại cây bị cấm trồng trên đường phố (cả vỉa hè lẫn dãi phân cách) là bã đậu, cô ca cảnh, mã tiền, thông thiên và trúc đào. Nguyên nhân thành phố cấm trồng 5 loại cây này là vì trong thân, lá, vỏ cây hoặc hoa, hạt của chúng có chứa độc tố hoặc chất gây nghiện, gây nguy hiểm cho con người.

Còn trong danh mục các loại cây hạn chế trồng trên đường phố gồm có 23 loại, cụ thể là: Bàng; Bồ kết; Các loài cây ăn quả; Cao su; Da, Sung; Dừa; Điệp phèo heo; Đủng đỉnh; Gáo trắng; Gáo tròn; Gòn; Keo lá tràm; Keo lai; Keo tai tượng; Lọ nồi, Đại phong tử; Lòng mức; Lòng mức lông; Me keo; Mò cua, Sữa; Sọ khỉ, Xà cừ; Trôm hôi; Trứng cá; Xiro.

Trong danh mục này có nhiều loại cây rất phổ biến được dùng để lấy bóng mát trong dân gian như bàng, trứng cá… Trên địa bàn thành phố cũng có nhiều nơi trồng bàng như dọc đường Trường Sa, Hoàng Sa có trồng nhiều cây bàng vuông, 1 loại bàng đặc hữu ở quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, UBND TP vẫn đưa bàng vào danh mục hạn chế trồng trên đường phố vì loại cây này dễ bị sâu, gây ngứa khi đụng phải. Còn cây trứng cá thì có trái, dễ khuyến khích trẻ em leo trèo hoặc trái rụng làm ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

Tất cả các loại cây ăn quả đều hạn chế trồng trên đường vì khi cây ra quả sẽ khuyến khích người dân leo trèo lên cây để thu quả, gây nguy cơ tai nạn. Nhiều loài cây khác bị hạn chế trồng do nhánh cây giòn, dễ gãy, tạo nguy cơ cho người đi đường; có loài cây bị hạn chế trồng vì hoa có mùi hôi, thân cây có gai…

Tùng Nguyên