1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Hướng thoát điểm kẹt xe cầu Bình Triệu

(Dân trí) - Kể từ ngày 14/6, cầu Bình Triệu 1 bị cấm lưu thông nên đã xảy ra kẹt xe nhiều tiếng đồng hồ kéo dài đến tận ngã tư Bình Phước. Dân trí xin giới thiệu hướng “né” điểm kẹt xe này trong những ngày tới.

TPHCM: Hướng thoát điểm kẹt xe cầu Bình Triệu  - 1
Kẹt xe khủng khiếp trên quốc lộ 13 trong ngày 14/6

Theo thông báo của Sở Giao thông Vận tải TPHCM, từ ngày 14 - 29/6, cầu Bình Triệu 1 sẽ cấm tất cả các loại phương tiện giao thông lưu thông để thi công sửa chữa.

Các phương tiện lưu thông theo hướng Bình Thạnh - Thủ Đức sẽ đi trên lề phải của cầu Bình Triệu 2. Các xe tải trên 3,5 tấn và xe ô tô trên 16 chỗ không được đi qua vị trí này trong thời gian từ 5h - 23h.

Dù thông báo phân luồng đã được treo nhiều ngày ở khu vực dưới chân cầu Bình Triệu, nhưng do không để ý nên đến sáng 14/6, nhiều người dân vẫn không biết thông tin cấm qua cầu Bình Triệu 1, dẫn đến giao thông hỗn loạn tại khu vực này. 

Ngoài ra, do lưu lượng xe ra vào TP qua khu vực cầu Bình Triệu quá đông, khi cấm cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Triệu 2 trở nên quá tải, không đáp ứng nổi nhu cầu lưu thông, tạo thành nút thắt cổ chai ngay trên cầu nên kẹt xe càng diễn biến nghiêm trọng hơn.

Để tránh điểm kẹt xe này, phương án tốt nhất là chọn hướng tuyến khác để ra vào TP. Lộ trình thay thế dành cho các loại xe tải trên 3,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ được Sở GTVT hướng dẫn như sau:

Phương án 1: Đối với các xe trong khu vực TP:

+ Lưu thông hướng từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức: Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 13.

+ Lưu thông hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh: Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1A - Xa lộ Hà Nội - Điện Biên Phủ.

Phương án 2: Đối với các xe từ Bến xe Miền Đông đi các tỉnh: 

+ Bến xe Miền Đông - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm - Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội.

+ Bến xe Miền Đông - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội.

Phương án 3: Đối với các xe từ các tỉnh về Bến xe Miền Đông:

+ Hướng từ tỉnh Đồng Nai về TPHCM: Quốc lộ 1A - Xa lộ Hà Nội - Điện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - Bến Xe Miền Đông.

+ Hướng từ tỉnh Bình Dương, Bình Phước về TPHCM: Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1A - Xa lộ Hà Nội - Điện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - Bến Xe Miền Đông.

+ Hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM: Quốc lộ 1A - Xa lộ Hà Nội - Điện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - Bến Xe Miền Đông; hoặc Quốc lộ 1A - Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Điện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - Bến Xe Miền Đông.

Các xe tải trên 3,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ cần nắm vững lộ trình trên để tránh đi vào đường cấm rồi phải quay đầu trở lại, gây cản trở giao thông. Các xe được phép lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 nhưng sợ đi vào điểm kẹt này cũng có thể theo lộ trình phương án 1 để né điểm kẹt xe trên.

Ngoài ra, sau ngày 29/6, dù cầu Bình Triệu 1 không còn cấm lưu thông hoàn toàn nhưng vẫn còn cấm một phần trong thời gian dài. Cụ thể là từ ngày 30/6 - 10/9, cấm các loại xe tải trên 3,5 tấn và xe ô tô trên 7 chỗ lưu thông qua cầu Bình Triệu 1. Các loại xe này phải đi theo lề phải cầu Bình Triệu 2 để qua sông.

Sở GTVT TPHCM nhận định: “Trong giai đoạn này bề rộng mặt cầu Bình Triệu 1, 2 vẫn còn hẹp. Do đó, để tránh ùn tắc giao thông tại khu vực, đề nghị các loại phương tiện giao thông lựa chọn lộ trình cho phù hợp”.

Tùng Nguyên