1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM đón tuần mới bằng “cơn mưa bất thường”

(Dân trí) - Mỗi năm ở TPHCM có khoảng 150 ngày mưa, nhưng những cơn mưa sáng sớm như ngày hôm nay (11/8), được xem là trường hợp hiếm. Mặc dù lượng mưa đo được không lớn, nhưng cũng gây cản trở cho sinh hoạt của người dân thành phố trong ngày đầu tuần.

Cơn mưa khá lớn vào sáng nay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi thời tiết TPHCM thường chỉ mưa vào buổi chiều. Chị Yên (Q. Bình Thạnh) vừa dắt xe ra cửa đi làm thì trời bất chợt mưa lớn, mặc vội chiếc áo mưa, chị nói: “Biết là mùa mưa nhưng mưa vào sáng sớm thế này thì hiếm thật, may là lúc nào tôi cũng chuẩn bị áo mưa theo nên không sợ ướt”.

 

Nhưng không phải ai cũng có sẵn áo mưa như chị Yên. Sáng đầu tuần ai cũng tất bật nên có nhiều người không kịp mang cho mình áo mưa, đành ghé vội vào những tiệm tạp hóa dọc đường mua tạm chiếc áo mưa vài nghìn.

 

Mưa sáng cũng làm nhiều người lúng túng, nhất là những ai đang chờ tại các trạm xe buýt, bởi phần lớn các điểm chờ ấy không có mái che. Tại một trạm xe buýt trên đường Hoàng Văn Thụ, nhiều bạn học sinh phải chịu ướt đến trường.

Theo thạc sỹ Lê Thị Xuân Lan - Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ - cơn mưa kéo dài 2 tiếng, từ 7h30 đến 9h30 sáng nay, báo hiệu cho một tuần với những cơn mưa dông diễn ra trên toàn khu vực. Đặc biệt, do ảnh hưởng của vùng ấp thấp hình thành ở Bắc bộ nên thời tiết TPHCM sẽ tiếp tục có mưa kéo dài trong vài ngày tới. Sự hội tụ của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh sẽ kéo theo dông mạnh và kèm sấm sét. Cách tốt nhất sẵn sàng áo mưa mỗi khi ra ngoài. 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, hiện có một vùng ấp thấp đang hình thành ở vịnh Bắc bộ, xoáy hình thành trên khu vực này có thể phát triển mạnh nên tác động xấu đến thời tiết Bắc và Trung Trung bộ. Gió xoáy ở vịnh Bắc bộ cũng tạo điều kiện cho gió mùa Tây Nam hội tụ. Miền Nam đang vào cao điểm mùa mưa nên thời tiết diễn biến xấu còn kéo dài. Các khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ và ĐBSCL tiếp tục có mưa vào chiều tối.  

Được biết, các tỉnh vùng ven như Bình Phước, Đồng Nai tối qua cũng đã có mưa khá to. Nằm ở phía nam dãy Trường Sơn, các khu vực “nhạy cảm” và dễ bị ảnh hưởng với thời tiết cũng đã có mưa to như Lộc Ninh lượng mưa là 114mm, Đồng Xoài là 119mm. Được biết, cơn mưa khá to kèm theo dông này gây nên tình trạng sạt lở đất và lũ cuốn nhẹ tại một số điểm của các khu vực trên.

Lê Phương