1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Đề nghị xem xét kỷ luật đảng vì không giao đất làm vành đai 3

Q.Huy

(Dân trí) - Ban chỉ huy dự án thành phần 2, vành đai 3 TPHCM, đề nghị Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn xem xét, xử lý kỷ luật chi bộ, cấp ủy và các đảng viên liên quan tại Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Ngày 11/5, Ban chỉ huy dự án thành phần 2, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TPHCM, đã gửi văn bản khẩn cho Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) về việc xử lý chi bộ và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Ban chỉ huy dự án thành phần 2 cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TPHCM là dự án trọng điểm quốc gia. Dự án được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 2011, được UBND TPHCM đưa vào kế hoạch sử dụng đất và UBND huyện Bình Chánh ban hành thông báo thu hồi đất từ tháng 1 năm nay.

Trong công tác thu hồi đất thực hiện dự án, một khoảng đất hơn 142.000m2 do Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đang tạm quản lý thuộc ranh dự án. Theo báo cáo của huyện Bình Chánh, Công ty này đã không hợp tác, không chịu bàn giao đất.

Thường trực Ban chỉ huy dự án thành phần 2, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã phối hợp cùng các bên liên quan và UBND huyện Bình Chánh mời lãnh đạo Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn tới để phân tích, vận động, thuyết phục nhưng công ty này không có thiện chí, không hợp tác, không chấp hành và đưa ra nhiều yêu sách bất hợp lý, không đúng quy định pháp luật.

Ban chỉ huy dự án thành phần 2 cho rằng, hành vi trên của lãnh đạo Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã có dấu hiệu vi phạm quy định 69 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Do đó, Ban chỉ huy dự án thành phần 2 đề nghị, Đảng ủy SAGRI kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật đối với chi bộ, cấp ủy chi bộ và các đảng viên liên quan tại Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

TPHCM: Đề nghị xem xét kỷ luật đảng vì không giao đất làm vành đai 3 - 1

Đại diện UBND TP Thủ Đức và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận bàn giao mặt bằng Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc vành đai 3 TPHCM (Ảnh: L.H.).

Liên quan đến pháp lý sử dụng mảnh đất này, tháng 5/2004, UBND TPHCM đã ban hành quyết định duyệt dự án khả thi di dời và phát triển trại cá sấu của Công ty Lâm nghiệp Sài Gòn. Đến tháng 10/2004, UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi gần 240.000m2 đất tại xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) và cho công ty này thuê với thời hạn 50 năm.

Đến năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM ký phụ lục hợp đồng thuê đất sau khi đơn vị này đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sài Gòn. Hai năm sau, công ty này cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và chưa được TPHCM quyết định cho thuê diện tích đất nói trên để nuôi cá sấu.

Do đó, Sở TN&MT thành phố kiến nghị chỉ cho Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn tiếp tục thuê phần đất sau khi trừ đi hơn 142.000m2 đất thuộc ranh dự án vành đai 3 TPHCM. 

Tại buổi làm việc ngày 25/4, lãnh đạo Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đề nghị các sở, ban, ngành thành phố sớm xem xét, cho tiếp tục thuê đất, ký lại hợp đồng thuê đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty mới bàn giao phần diện tích bị ảnh hưởng cho dự án. Mặc dù đã được giải thích, thuyết phục rằng yêu cầu này không hợp lý, Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn vẫn chưa hợp tác.