1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM có 2 quận giải ngân vốn bồi thường 0 đồng

Q.Huy

(Dân trí) - Sở TN&MT cho biết quận 3 và quận 5 là 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% tính đến hiện tại. Trong đó, quận 5 vẫn có thể nâng tỷ lệ giải ngân lên 90% trong những ngày còn lại.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TPHCM vừa báo cáo kết quả rà soát tình hình giải ngân vốn bồi thường năm 2023. Đến nay, các quận, huyện, TP Thủ Đức đã giải ngân hơn 15,6 nghìn tỷ đồng trong tổng số vốn của năm là hơn 26,4 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 59%.

Để đảm bảo mục tiêu của năm 2023, thành phố cần tiếp tục giải ngân hơn 10.000 tỷ đồng.

Theo số liệu của Sở TN&MT, thành phố có 5 địa phương đã giải ngân vốn bồi thường trên 90% là quận 8, 10, 12, Tân Bình, Phú Nhuận. Quận 7 là địa phương duy nhất đã giải ngân trên 80%. Các địa phương đã giải ngân từ 50% đến 80% là quận 4, 11, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn.

TPHCM có 2 quận giải ngân vốn bồi thường 0 đồng - 1

Quận Phú Nhuận là một trong số các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường cao nhất TPHCM năm nay (Ảnh: Hoàng Giám).

Các địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 50% là quận 6, Tân Phú, TP Thủ Đức, huyện Cần Giờ. Trong đó, quận 6 đã giải ngân hơn 14% và quận Tân Phú là gần 23%.

Sở TN&MT đánh giá, UBND quận 6 đã ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết định phê duyệt phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ việc làm đối với các dự án. Hội đồng bồi thường cũng thực hiện vận động chi trả cho các hộ dân. Quận 6 có khả năng nâng tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường lên mức 95% trong năm nay.

Đối với quận Tân Phú, địa phương cần giải ngân thêm hơn 212 tỷ đồng, trong đó hơn 209 tỷ chi cho các hộ dân trong dự án đầu tư xây dựng 2 tuyến giao thông. Sở TN&MT đánh giá, tỷ lệ giải ngân của địa phương này chưa có chuyển biến và khả năng lớn không thể chi trả do các hộ dân không đồng ý nhận tiền.

Sở TN&MT cũng thông tin, quận 3 và quận 5 là 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% tính đến hiện tại. Trong đó, quận 3 cần giải ngân 423 tỷ đồng cho 1 dự án, quận 5 cần giải ngân hơn 587 tỷ đồng cho 3 dự án.

Hiện tại, quận 3 đã thành lập hội đồng thẩm định giá đất cấp huyện. Tuy nhiên, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ tuyến metro số 2 vẫn phải chờ UBND TPHCM kết luận. Sau đó, UBND quận 3 mới có thể tiếp tục giải ngân số vốn được giao.

Đối với quận 5, Sở TN&MT đánh giá địa phương này có thể nâng tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường lên 90% trong năm nay. UBND quận 5 đã ban hành các quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá nhà, đất của 2 dự án và đang tăng cường nguồn lực thực hiện những bước tiếp theo.