1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Chỉ xử lý hành chính cán bộ đánh bạc

(Dân trí) - “Hậu” vụ cán bộ đánh bạc giữa ban ngày bị công an phát hiện, bắt quả tang chiều ngày 8/9, lãnh đạo huyện Củ Chi cho biết chỉ dừng lại ở phương án kiểm điểm và xử lý hành chính.

Sự việc xảy ra chiều 8/9, khi công an ập vào khu Công viên nước huyện Củ Chi (ấp 4, tỉnh lộ 8, xã Phước Vĩnh An) thì bắt quả tang 6 con bạc đang sát phạt nhau.

Các cán bộ có “máu đỏ đen” là các ông: Lê Văn Kha, Trưởng Phòng lao động - Thương binh xã hội huyện Củ Chi; Nguyễn Văn Bức, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích huyện Củ Chi và 4 đối tượng cán bộ khác.

Chiều 9/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Văn Riếp, Trưởng phòng Nội vụ huyện Củ Chi cho hay: Cho đến nay, phòng Nội vụ chưa nắm được thông tin cụ thể về vụ việc này ngoài thông tin từ báo chí đăng tải sáng 9/9.

“Hình như số cán bộ này đi đánh tennis gặp trời mưa, trời gió gì đó đánh không được nên bày ra đánh bài độ nhậu. Vụ này xử lý hành chính cũng được, còn điều tra mà thấy hành vi đã diễn ra nhiều lần thì mức độ xử lý sẽ nặng” - ông Riếp cho biết thêm.

Theo ông Lê Minh Tấn, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi thì: Mấy anh em chỉ đi chơi tennis gặp lúc trời mưa nên ghé vào chơi bài giải trí. Độ cũng không to tát gì: 150.000 đồng tiền chung mua mồi nhậu và vài thùng bia chứ chẳng phải đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp. Tôi đã bảo anh em vi phạm làm bản kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Nguyên Tuấn